Khi người Anh "chắt chiu" hơn cả người Ý
- Cập nhật: Chủ nhật, 24/6/2012 | 2:49:59 PM
HLV Hodgson đã xây dựng một tuyển Anh chặt chẽ với triết lý bóng đá phù hợp với thực lực của họ. Tam sư đá không đẹp mắt như các mùa khác nhưng rất hiệu quả.
![]() |
|
Vòng bảng kết thúc, Anh ghi được 5 bàn thắng. Đó là một con số ấn tượng nếu so sánh với số bàn thắng của TBN, đội bóng ghi nhiều bàn nhất ở vòng bảng (6 bàn). Nhưng sẽ có người cho rằng, con số ấy chẳng mấy ấn tượng khi 3/8 đội dự tứ kết khác cũng có được 5 bàn ở vòng bảng như họ. Tuy nhiên, ấn tượng của Anh lại nằm ở chỗ khác.
Cũng là 5 bàn thắng, nhưng thời gian kiểm soát bóng của họ lại rất ít. 3 trận vòng bảng, Anh chỉ cầm bóng tổng cộng 86 phút 16 giây. Điều đó cho thấy, dù cầm bóng ít nhưng mỗi khi Anh lên bóng là có hiệu quả. Về tính hiệu quả, xét trên chỉ số thời gian cầm bóng bình quân/bàn thắng, Anh đang đứng thứ nhì trong những đội lọt vào tứ kết, chỉ sau Bồ Đào Nha.
Trong khi đó, Italia lại đứng thứ 5 về sự hiệu quả xét theo chỉ số này. Thời gian cầm bóng của Azzurri là 86 phút 34 giây và họ chỉ ghi được 4 bàn thắng. Bình quân, cứ 21 phút 39 giây thì người Ý mới ghi 1 bàn, trong khi con số này của người Anh là 17 phút 15 giây.
HLV Hodgson đã xây dựng một tuyển Anh chặt chẽ với triết lý bóng đá phù hợp với thực lực của họ. Tam sư đá không đẹp mắt như các mùa khác nhưng phải thừa nhận, từ năm 2002 đến nay, họ chưa bao giờ hiệu quả như thế. Và đó chính là điều mà HLV Prandelli phải suy nghĩ, dù ông cũng đang dẫn dắt Italia bằng con mắt thực dụng tương tự.
(Theo Bongdaplus)
Các tin khác

ĐT Pháp đã chịu thất bại cay đắng trước Tây Ban Nha và chính thức trở thành khán giả của Euro 2012 nhưng dường như, trước trận đấu diễn ra, họ đã tự thua bởi thất bại khác trong lòng đội bóng.

Không thể vượt qua được tay vợt hạng 32 thế giới Ponsana ở tứ kết, Nguyễn Tiến Minh đành ngậm ngùi chia tay giải. Giấc mộng vào chung kết lần đầu tiên trong năm 2012 của anh đã tan vỡ đầy bất ngờ.

Pháp đang đi lại vết xe đổ của World Cup 2010 khi để ngọn lửa mâu thuẫn bùng phát trong nội bộ đội tuyển. Liệu họ có đủ khả năng biến Tây Ban Nha thành cựu vương ?

ĐT Đức đã chơi ép sân xuyên suốt thời gian trận đấu và sự vượt trội của thầy trò HLV Joachim Loew đã được thể hiện bằng 4 bàn thắng vào lưới Hy Lạp.