Diego Maradona lại trở thành “kẻ thất nghiệp”
- Cập nhật: Thứ tư, 11/7/2012 | 7:56:24 AM
Thời còn là cầu thủ Maradona khiến tất cả các đội bóng phải thèm khát, nhưng khi chuyển sang nghiệp cầm quân thì dường như lại chẳng CLB nào muốn ông. Mới nhất CLB Al Wasl đã chính thức thông báo sa thải Maradona sau hơn 1 năm gắn bó.
![]() |
Maradona lại trở thành kẻ thất nghiệp sau hơn 1 năm làm việc tại UAE.
|
Vào tháng 5/2011, Al Wasl đã ký hợp đồng với Diego Maradona, bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi và mức lương không được tiết lộ. Nhưng theo nguồn tin bí mật thì mức lương mà “Cậu bé vàng” nhận được cũng đủ khiến để các chiến lược gia làm việc tại các đội bóng hàng đầu tại châu Âu phải kính nể.
Tuy nhiên sau chuỗi thành tích kém ấn tượng mà Maradona mang lại cho đội bóng của UEA, ông đã phải ra đi trước kỳ hạn. Một thỏa thuận kín giữa hai bên đã được bàn bạc và đi đến thống nhất về sự ra đi của huyền thoại trên sân cỏ người Argentina dù cho hợp đồng mới trôi qua còn chưa được một nửa.
Mùa giải vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Diego Maradona thì CLB Al Wasl đã thi đấu khá tệ tại giải bóng đá chuyên nghiệp UAE (Vô địch quốc gia), đội bóng này thắng 5 hòa 7 và thua 10 trong tổng cộng 22 trận và xếp thứ 8 trong tổng số 12 đội. Một thành tích khá nghèo nàn đối với mội CLB mang tham vọng vô địch như BLĐ của Al Wasl kỳ vọng. Đây chính là nguyên nhân chính khiến Maradona phải ra đi.
Dưới thời của Maradona, Al Wasl không có được bất cứ thành tích nào ấn tượng. Thành tích khá nhất là lọt vào chung kết của Gulf Champions League, một giải đấu thuộc khu vực nhưng Al Wasl đã thua Al Muharraq của Bahrain. Cũng vẫn dưới bàn tay của Maradona, Al Wasl cũng đã bị loại khỏi bán kết UAE league cup bởi Al Ahli, rồi bị loại ngay từ vòng 2 khỏi President's Cup.
Việc bị Al Wasl “đá ra đường” khiến cho bảng thành tích trên băng ghế huấn luyện của Maradona vốn dĩ đã nghèo nàn nay lại càng trở nên xám xịt. Maradona khởi nghiệp cầm quân tại Argentina với Mandiyu (1994) và Racing Club (1995), nhưng cả hai đều không thành công. Ông bất ngờ trở lại HLV tuyển Argentina vào năm 2008 và rời khỏi cương vị sau khi mâu thuẫn với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina, Julio Grondona. Đến tháng 5 năm trước ông nhận lời dẫn dắt Al Wasl.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Ngày 10/7, đoàn thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự đấu trường Olympic London 2012. Đặt mục tiêu có tấm huy chương vàng đầu tiên ở thế vận hội, lãnh đạo ngành thể thao treo thưởng 1 tỷ đồng cho các vận động viên (VĐV) trước ngày sang Anh thi đấu.
Tại Olympic diễn ra năm nay ở London, quốc gia Saudi Arabia lần đầu tiên có một nữ VĐV tham dự. Đó là nữ VĐV đua ngựa Dalma Malhas đã xuất sắc vượt qua vòng loại để giành vé bước vào Thế vận hội.

Theo đó, Chủ tịch AFF Sultan Haji Ahmad Shah đã chấp thuận đề xuất trên và giải thưởng cho đội vô địch tăng từ 100.000 lên 200.000 USD

Thị trường chuyển nhượng mùa hè luôn là thời điểm tốt nhất để đưa về những tân binh tốt nhất và thị trường chuyển nhượng Hè 2012 cũng đang nóng lên từng giờ. Hàng loạt những cái tên đáng chú ý nhất cũng đã được các đội bóng đưa vào tầm ngắm.