Lance Armstrong bị tước nốt huy chương Olympic

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/1/2013 | 1:15:55 PM

Ngay trước thời điểm Lance Armstrong thú nhận với dư luận về việc sử dụng doping trong cuộc trò chuyện với ngôi sao truyền hình người Mỹ, Oprah Winfrey, cựu tay đua người Mỹ này đã bị tước chiếc huy chương đồng mà anh giành được tại Olympic Sydney 2000.

Armstrong (ngoài cùng bên phải) khi nhận HCĐ Olympic 2000.
Armstrong (ngoài cùng bên phải) khi nhận HCĐ Olympic 2000.

Chính xác là vào tối thứ Tư vừa qua, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã gửi một lá thư tới Armstrong, trong đó yêu cầu cựu tay đua này trả lại cho họ chiếc huy chương đồng mà anh giành được ở nội dung tính giờ cá nhân tại Olympic Sydney cách đây 13 năm.

Thực tế, IOC đã đưa ra quyết định này từ trước đó nữa nhưng họ phải trì hoãn tới tận thứ Tư vừa qua để chờ đợi xem Armstrong có kháng án hay không. Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) đã cho Arsmtrong 21 ngày để kháng án, nhưng anh từ chối sử dụng quyền này.

Trước đó, Armstrong cũng đã bị tước 7 chức vô địch Tour de France cùng với các danh hiệu khác mà cựu tay đua 41 tuổi này giành được từ ngày 1/8/1998 cho tới khi bị UCI cấm thi đấu suốt đời. Chỉ có một số ít danh hiệu mà Armstrong được quyền giữ lại, bao gồm một chức vô địch quốc gia và một chức vô địch thế giới giành được năm 1993.

(Theo TT&VH)

Các tin khác

Đội tuyển Việt Nam bị trừ 9 điểm, qua đó tụt 3 bậc xuống vị trí 134 thế giới.

Thể thao Vĩnh Long trong năm 2012 đã mang về 224 huy chương các loại, phá 3 kỷ lục quốc gia; trong đó có 60 HCV, 75 HCB, 89 HCĐ, vượt 130% kế hoạch.

HLV Pep Guardiola

Đó là thông tin được một loạt trang báo của Đức, Tây Ban Nha công bố đêm 16/1 theo giờ Việt Nam.

Hạt giống số 1 Novak Djokovic.

Chiều 16/1, giải quần vợt Australia Mở rộng tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng 2 và vẫn chưa có bất ngờ nào xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục