300 tư liệu, hiện vật quý tại Triển lãm kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Tây Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/1/2019 | 2:22:25 PM

Gần 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý được trưng bày tại Triển lãm kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và kết thúc chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm
Lễ cắt băng khai mạc triển lãm

Sáng ngày 4-1, tại Bảo tàng Quân Khu 9, Cục Chính trị (thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9) tổ chức triển lãm Kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và chế độ diệt chủng (7-1-1979 - 7-1-2019).

Triển lãm đã tập hợp gần 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc, cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Đặc biệt, triển lãm là dịp để tưởng nhớ, tri ân đến cán bộ, chiến sĩ, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh đã không tiếc xương máu sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền độc lập, tự do của Tổ quốc.

 

300 tư liệu, hiện vật quý tại triển lãm kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Tây Nam ảnh 2Các đại biểu tham quan triển lãm
300 tư liệu, hiện vật quý tại triển lãm kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Tây Nam ảnh 3Ba triệu người dân Campuchia bị Pôn Pốt vùi xác ở hố chôn người
300 tư liệu, hiện vật quý tại triển lãm kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Tây Nam ảnh 4Tập đoàn Pôn Pốt đã tàn sát nhân dân ta năm 1978
300 tư liệu, hiện vật quý tại triển lãm kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Tây Nam ảnh 5Hình ảnh 2 đứa trẻ khóc trước mộ mẹ vì bị Pôn Pốt giết hại (vào ngày 30-8-1977 tại An Giang) phần nào lột tả sự tàn ác của quân diệt chủng
 
Những kiểu tra tấn độc ác, dã man của bọn Pôn Pốt khát máu không chỉ xảy ra với người dân Campuchia và cả người Việt Nam. Tại An Giang, bọn Pôn Pốt đã tàn sát 4.158 người dân thường (riêng tại Ba Chúc đã thảm sát hơn 3.000 người), làm bị thương 774 người, đốt phá 4.500 căn nhà, 14 xã bị tàn phá trường học, công trình tôn giáo, bệnh xá...

Với tinh thần đoàn kết quốc tế, đoàn kết hữu nghị, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, nhân dân 2 nước Việt Nam và Campuchia đã cùng nhau chiến đấu giành thắng lợi và xóa bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

300 tư liệu, hiện vật quý tại triển lãm kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Tây Nam ảnh 6Dân quân địa phương kiên cường bám trụ ngăn chặn quân Pôn Pốt
300 tư liệu, hiện vật quý tại triển lãm kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Tây Nam ảnh 7Sư đoàn 330 phối hợp cùng thiết giáp vượt sông đánh chiếm căn cứ địch tại Tịnh Biên, An Giang vào ngày 4-01-1979
300 tư liệu, hiện vật quý tại triển lãm kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Tây Nam ảnh 8Người dân Campuchia chỉ đường cho bộ đội quân tình nguyện Việt Nam truy kích quân Pôn Pốt
 
Sau khi chế độ Pôn Pốt sụp đổ, cán bộ, chiến sĩ và quân dân tình nguyện Việt Nam đã ra sức giúp nhân dân Campuchia cứu đói, ổn định cuộc sống, tái thiết đất nước với tinh thần trong sáng, cao đẹp. Qua quá trình 10 năm giúp bạn, đến ngày 26-9-1989, các đơn vị cuối cùng của quân tình nguyện Việt Nam thuộc Quân khu 9 đã rút quân về nước.

300 tư liệu, hiện vật quý tại triển lãm kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Tây Nam ảnh 9Các chiến sĩ của ta đưa người dân Campuchia về quê cũ sau ngày giải phóng (1-1979)
300 tư liệu, hiện vật quý tại triển lãm kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Tây Nam ảnh 10Quân tình nguyện Việt Nam chia gạo cứu đói cho nhân dân Campuchia
300 tư liệu, hiện vật quý tại triển lãm kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Tây Nam ảnh 11Đông đảo học sinh tham dự trình chiếu phim tư liệu quý về chiến tranh biên giới Tây Nam
Trải qua 40 năm, chiến tranh biên giới Tây Nam mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam và nhân dân Campuchia với sự chấm dứt của chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Đồng thời, khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Campuchia trong công cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân 2 nước. Truyền thống này đã được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, giữ gìn, bảo vệ và không ngừng củng cố, phát triển.

(Theo SGGP)

Các tin khác

Chương trình "Việt Nam hôm nay" sẽ có nhiệm vụ thay cái tên quen thuộc "Cuộc sống thường ngày” trên sóng VTV1 kể từ hôm nay (1/1/2019).

Nhà văn Amos Oz.

Tối 28/12, nhà văn nổi tiếng người Israel Amos Oz đã qua đời ở tuổi 79 vì bệnh ung thư.

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Nghị định nêu rõ một trong các căn cứ lập quy hoạch di tích là ý kiến tổ chức, cá nhân có liên quan; cộng đồng dân cư nơi có di tích.

Màn đồng diễn của 108 con lân đã được xác lập Kỷ lục Guinness Việt Nam trong khuôn khổ Liên hoan lân sư rồng TP.HCM lần thứ 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục