Tượng đài 48 tỷ Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh hoàn thành

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/3/2021 | 6:25:54 AM

Sau 2 năm triển khai, công trình tượng đài từng làm “dậy sóng” dư luận hồi giữa năm 2020 tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh (Bình Định) chính thức hoàn thành, đang chờ nghiệm thu.

Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh đã hoàn thành, chờ nghiệm thu
Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh đã hoàn thành, chờ nghiệm thu

Ngày 11-3, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) xác nhận, sau thời gian dài triển khai, đến nay cơ bản công trình tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh đã hoàn thành. Ngành chức năng huyện Vĩnh Thạnh đang hoàn tất các thủ tục báo cáo UBND tỉnh Bình Định xem xét, chỉ đạo hội đồng nghệ thuật tỉnh này nghiệm thu công trình.

Tháng 1-2019, công trình tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh (gọi tắt là công trình) chính thức khởi công xây dựng. Công trình được đầu tư trên diện tích đất 3.000m2 ở khu đồi Lâm Viên (thị trấn Vĩnh Thạnh) do Công ty Cổ phần Mỹ thuật hữu nghị Việt Nam (trụ sở tại TP Hà Nội) thi công.

Công trình được xây dựng bằng nguyên liệu đá nguyên khối, phần tượng đài cao 20m, thân tượng cao 15,5m, bục tượng cao 4,5m; kết cấu sân, mặt bậc cấp khuôn viên công trình được làm bằng vật liệu bê tông, lát đá granite tạo hoa văn…

Nội dung công trình phác họa, tái hiện hình tượng tổng thể về tình quân và dân ở 2 làng Tơlok, Tơlek (người dân tộc Bana) tự vũ trang đứng lên chống lại chế độ Mỹ - Diệm, xảy ra cách nay 60 năm.

Được biết, công trình tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh xây dựng từ 70% ngân sách của tỉnh Bình Định và nguồn vốn xã hội hóa của huyện Vĩnh Thạnh, tổng vốn đầu tư 48 tỷ đồng.

Nhiều "sóng" dư luận trái chiều

Giữa lúc công trình tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh đang triển khai, khoảng tháng 7-2020, nhiều ý kiến dư luận "dậy sóng” khi báo chí thông tin về công trình này.

Nhiều ý kiến cho rằng, Vĩnh Thạnh là 1 trong 3 huyện nghèo nhất tỉnh Bình Định nhưng đổ tiền xây tượng đài đến 48 tỷ đồng, trong khi đời sống người dân còn rất thấp, khó khăn, thiếu thốn.

Ngoài ra, ý kiến nghệ nhân dân tộc Bana tại huyện Vĩnh Thạnh cũng cho rằng, công trình tượng đài trên có nhiều điểm không phù hợp với văn hóa của người Bana… 
(Theo SGGP)

Các tin khác
Tác phẩm

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ninh Mạnh Thắng vừa xuất sắc giành 2 Huy chương vàng và 1 Bằng Danh dự salon tại cuộc thi ảnh quốc tế Three Country Grand Circuit 2020, với tác phẩm "Những thiên thần Tây Nguyên".

Ông Lou Ottens và cuốn băng cassette huyền thoại (Nguồn: tweet247)

Vào năm 1963, với tư cách là Giám đốc của Philips Audio, ông Lou Ottens, người Hà Lan, đã giới thiệu ra công chúng thế hệ mới của máy ghi âm: băng cassette.

Lễ cúng cơm mới của người Mông Mù Cang Chải.

Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vùa ban hành các quyết định về việc công bố thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ mừng cơm mới của người Mông, huyện Mù Cang Chải nằm trong 8 di sản này.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2021 từ ngày 11-13/5 với chủ đề “Hải Phòng – Điểm đến thành công”.

Thành phố Hải Phòng dự kiến sẽ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2021 từ ngày 11-13/5 với chủ đề “Hải Phòng – Điểm đến thành công”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục