Bế mạc Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/4/2021 | 9:41:35 AM

Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc có gần 100 tiết mục trong đó có 20 bài hát văn, 75 nghi thức được trình diễn, với nội dung cốt truyện sâu sắc được chuyển tải qua mọi giác quan.

Một tiết mục hát văn của Trung tâm văn hóa Vĩnh Phúc tại  Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021.
Một tiết mục hát văn của Trung tâm văn hóa Vĩnh Phúc tại Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021.

Sau bốn ngày thực hiện các nghi thức trình diễn, tối 18/4, Lễ bế mạc Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021 đã diễn ra tại Đền Chân Suối, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo thực hiện.

Đến với Liên hoan có 18 đoàn với gần 400 diễn viên, nghệ nhân, thanh đồng, đạo quan, hội viên các câu lạc bộ hoặc đang sinh hoạt tại hệ thống Trung tâm văn hóa các tỉnh, thành phố có loại hình nghệ thuật hát văn, hát chầu văn trong nước, như Hà Nam, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Nam Định, Quảng Ninh, Lạng Sơn...

Liên hoan năm nay hướng tới kỷ niệm năm năm triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại; đồng thời, tôn vinh, quảng bá và phát huy các giá trị nghệ thuật của loại hình hát văn, hát chầu văn.

Liên hoan cũng tạo cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên gặp gỡ, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; giới thiệu với công chúng, du khách về di sản văn hóa phi vật thể của các địa phương trong toàn quốc.

Ông Nguyễn Công Trung - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch, cho biết Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021 tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc thành công tốt đẹp.

Trong những ngày qua, sân khấu Đền Chân suối, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc thực sự là một thánh đường nghệ thuật nâng bước nghệ sỹ, nghệ nhân thăng hoa, kiến tạo nên những tiết mục hay, những nghi thức đặc sắc, chứa đựng sự tri ân đối với những bậc tiền nhân có công chống giặc ngoại xâm, dựng nước, lập ấp, lập làng, truyền dạy nghề nghiệp cho nhân dân.

Gần 100 tiết mục trong đó có 20 bài hát văn, 75 nghi thức được trình diễn. Các nghi thức với nội dung cốt truyện sâu sắc được chuyển tải qua mọi giác quan. Các cung văn sử dụng thủ pháp tự sự trữ tình thể hiện qua lối hát văn (lời mới) và hát đồng dùng trong nghi lễ, các làn điệu Cờn, Dọc, Xá với kỹ thuật nẩy hạt, thô mộc, giản dị, đậm chất dân giã của âm nhạc cổ truyền trước đây nhưng cũng khéo kết hợp tính hoa mỹ, tinh tế với âm lượng và câu chữ của chầu văn, ca trù và dân ca của dân tộc thiểu số của Tây Bắc.

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao chứng nhận và khen thưởng cho các nghệ nhân, diễn viên, cung văn đã xuất sắc hoàn thành phần diễn của mình; trong đó có 19 giải A dành cho các cá nhân; năm giải A toàn đoàn thuộc về Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển Lãm tỉnh Nam Định, Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Bình, Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Quảng Ninh.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Thạp đồng Đào Thịnh đang được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Thạp đồng Đào Thịnh có chiều cao 87 cm, có nắp đậy với hệ thống hoa văn 7 tầng phong phú, phản ánh không gian sinh tồn, cuộc sống sinh hoạt, tín ngưỡng sơ khai và ước vọng về sự sinh sôi, nảy nở của người Việt cách ngày nay trên 2.000 năm.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đền thờ Tổ mẫu Âu Cơ.

Đây là một nghi lễ tâm linh, thể hiện tấm lòng thành kính tri ân của con Lạc cháu Hồng trước công lao to lớn của Đức Quốc Tổ đã có công khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.

Nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian đến từ nhiều miền của đất nước tham dự chương trình.

Tối 16-4, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2021.

Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức buổi phát động Cuộc thi tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

Cuộc thi có những nội dung liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động trong ngành y tế, có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho cán bộ y tế, bệnh nhân...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục