Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền (Báo Yên Bái) đoạt Huy chương Bạc Cuộc thi ảnh quốc tế PACAYA 2022
- Cập nhật: Thứ sáu, 8/4/2022 | 3:00:38 PM
YênBái - Mới đây, Cuộc thi ảnh quốc tế PACAYA 2022 được tổ chức bởi câu lạc bộ Group of Travel Photographers GTP, Guatemala. Cuộc thi được sự bảo trợ của PSA số 39/2022; FIAP số 190/2022. Kết quả, Việt Nam có 2 tác phẩm ảnh đạt huy chương Bạc, trong đó, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền (Báo Yên Bái) đoạt giải Bạc đề tài Du lịch với tác phẩm "Vòng bạc của người Mông".
![]() |
Tác phẩm "Vòng bạc của người Mông" của tác giả Nguyễn Thanh Miền đoạt Huy chương Bạc Cuộc thi.
|
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền (tên thật: Nguyễn Văn Miền), sinh năm 1963, hiện đang công tác tại Báo Yên Bái. Sinh ra và lớn lên ở miền quê chiêm trũng huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, từng có thời gian trong quân ngũ, sau đó đi xuất khẩu lao động tại CHLB Đức rồi cơ duyên đưa anh gắn bó cuộc đời công tác tại Báo Yên Bái. Và từ đây, niềm đam mê "không hẹn mà gặp" bộ môn nhiếp ảnh đã giúp anh trở thành chủ nhân của vô số giải thưởng báo chí, văn học nghệ thuật uy tín trong và ngoài nước như: Giải C Giải Báo chí quốc gia, Giải C Giải Búa liềm vàng, Giải B Giải thưởng văn học nghệ thuật của Ủy ban toàn quốc các Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Huy chương Đồng và Vàng Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 8 MIROC Digital Circuit 2020... Những bức ảnh của Thanh Miền tập trung khai thác vẻ đẹp của các miền quê Yên Bái, đặc biệt về vùng cao. "Vòng bạc của người Mông" là một trong những tác phẩm tiêu biểu của anh phản ánh cuộc sống sản xuất và ruộng bậc thang- kỳ tích từ bàn tay lao động của đồng bào Mông Mù Cang Chải. Phong cảnh hữu tình, con người hiền hòa, cần cù, chịu khó và thân thiện, mến khách đã được anh lưu lại bằng những khoảnh khắc của riêng mình góp phần tích cực quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người Yên Bái đến bạn bè trong nước và quốc tế. |
Tags Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền Báo Yên Bái Huy chương Bạc Cuộc thi ảnh quốc tế PACAYA 2022
Các tin khác

Xã Hùng Lô (Việt Trì, Phú Thọ) với các lễ hội truyền thống và tiềm năng du lịch cộng đồng đang phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách, trong hành trình du lịch về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Trong Vũ Trung tuỳ bút, Phạm Đình Hổ đã kể ra một số loài lan, cách chơi lan của người xưa, mà ở đây là những người thời phong kiến. Không những thế, ông còn kể câu chuyện về sự tiếc thương hoa lan của bậc vĩ nhân xưa.

Theo Ngọc phả Hùng Vương, các vua Hùng đều rất thọ, thậm chí có vị sống đến 420 tuổi; vua Hùng mất sớm nhất cũng sống cả trăm năm.

Hiện Hà Giang có 27 di sản văn hóa phi vật thể được ghi vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trong đó có 6 di sản của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người như Bố Y, Pu Péo, Cờ Lao.