Thành phố Yên Bái: Giao lưu Dân vũ, khiêu vũ mừng sinh nhật Bác

  • Cập nhật: Thứ bảy, 20/5/2023 | 7:53:58 AM

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), tối 19/5, tại Khu du lịch đồi hoa đào BTĐ thuộc xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, Nhóm dân vũ “Hoa sim tím”, tổ 4, phường Yên Ninh phối hợp tổ chức đêm “Dân vũ - Khiêu vũ nghệ thuật”.

Nhóm Rumba Hường Linh sôi động trong điệu Amio.
Nhóm Rumba Hường Linh sôi động trong điệu Amio.

Tham gia Giao lưu, có hơn 150 diễn viên thuộc 11 câu lạc bộ (CLB), nhóm, đội dân vũ, khiêu vũ nghệ thuật tại các tổ dân phố của các phường: Yên Ninh, Minh Tân, Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Yên Thịnh và CLB khiêu vũ tỉnh Yên Bái cùng Nhóm Rumba Hường Linh với nhiều thành phần lứa tuổi từ thanh thiếu niên cho đến những người cao niên, trên 70 tuổi.

Đêm giao lưu tổ chức mang tính tự phát, song là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu học hỏi, với phương châm hội tụ, đoàn kết, thân thiện, các CLB, nhóm, đội dân vũ, khiêu vũ đã mang đến các điệu nhảy được cải biên từ những điệu: Valse, Cha cha cha, Tango, nhảy hiện đại… hay lồng ghép qua các làn điệu dân ca với những làn điệu múa, vũ điệu sôi động, khỏe khoắn. Các bài dân vũ, khiêu vũ biểu diễn đều thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, ngơi ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu…

 Đội dân vũ phường Yên Thịnh múa "Vui hội người cao tuổi”. 


CLB Khiêu vũ tỉnh Yên Bái mềm mại uyển chuyển trong điệu Chachacha và điệu Valse.


Đông đảo thành viên các CLB, nhóm, đội và người dân tham dự cổ vũ.

Việc các CLB, nhóm, đội dân vũ, khiêu vũ nghệ thuật thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu, góp phần xây dựng con người trẻ trung, năng động, nâng cao sức khỏe, thiết thực đẩy mạnh việc rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Vũ Đồng

Tags Thành phố Yên Bái giao lưu dân vũ khiêu vũ sinh nhật Bác

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục