Tặng tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập cho bảo tàng

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/8/2023 | 5:36:02 PM

Bức tranh "Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập" cùng hai hiện vật khác của họa sĩ Văn Giáo được tặng lại Bảo tàng Hồ Chí Minh, sáng 23/8.

Bức
Bức "Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập" hoàn thành năm 1974, chất liệu sơn dầu của họa sĩ Văn Giáo. Ảnh: Sơn Hà

Bức tranh "Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập" hoàn thành năm 1974, chất liệu sơn dầu, kích thước 110 x 81 cm do ông Đoàn Văn Đức, Phó chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội hiến tặng.

Ngoài ra, hai hiện vật khác được con trai họa sĩ Văn Giáo là họa sĩ Nguyễn Văn Đức thay mặt gia đình hiến tặng. Đó là phác thảo đầu tiên của bức "Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập", thực hiện năm 1971, chất liệu màu nước, kích thước 34 x 26 cm và tác phẩm "Giải đi sớm" năm 1977, chất liệu bột màu khô, kích thước 51 x 65 cm.

Họa sĩ Văn Giáo (1916 - 1996) thuộc thế hệ đầu của nền hội họa cách mạng Việt Nam, được đánh giá có phương pháp trực họa giàu cảm xúc. Cố họa sĩ đã trực tiếp đến sống và vẽ ở những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc như Nghệ An, Cao Bằng và cho ra đời nhiều tác phẩm về đề tài này.

Chia sẻ với VnExpress, họa sĩ Nguyễn Văn Đức nói cha ông vẽ bức tranh đặc tả Chủ tịch Hồ Chí Minh đang viết Tuyên ngôn độc lập tại tầng hai của ngôi nhà 48 Hàng Ngang (Hà Nội), với vầng trán rộng, đôi mắt suy tư, phong thái giản dị. Đối với bức "Giải đi sớm", họa sĩ Văn Giáo lấy cảm hứng sáng tác từ bài thơ cùng tên trong tập thơ "Nhật ký trong tù". Cảnh tượng khắc họa Chủ tịch Hồ Chí Minh bị quân đội Tưởng Giới Thạch giải đi khắp các nhà giam ở 13 huyện của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam và Phó giáo sư Lê Anh Vân, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đánh giá bức tranh "Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập" có bút pháp giản dị, lối diễn tả khái quát, màu sắc nhã nhặn. Tranh tái hiện hình ảnh mộc mạc nhưng trang nghiêm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một trong những giai đoạn lịch sử quan trọng của Cách mạng Việt Nam. Ngoài giá trị về lịch sử, nghệ thuật, tác phẩm hội họa này rất có giá trị trên thị trường tranh trong nước.


Tác phẩm Giải đi sớm năm 1977, chất liệu bột màu khô. 

"Đa phần tác phẩm của cha tôi sử dụng bột màu, nên dễ bị thời tiết làm hư hỏng. Việc bảo quản theo hướng dẫn của cha nên một số tác phẩm có tuổi đời 50-70 năm vẫn nguyên vẹn", họa sĩ Nguyễn Văn Đức nói, cho biết ý nguyện của gia đình cũng như của cố họa sĩ là đưa các tác phẩm về Bảo tàng Hồ Chí Minh lưu giữ, trưng bày để người dân và khách tham quan hiểu hơn cuộc đời của lãnh tụ.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật ca, múa, nhạc, kịch, xiếc. Ảnh minh họa

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9) và kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2023), sẽ diễn ra lúc 20h ngày 27-8, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội), dự kiến phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1.

Các thí sinh tất bật chuẩn bị cho đêm Chung khảo tối nay.

Tiếp nối thành công của đêm thi National Costume (Trang phục Văn hóa Dân tộc), Chung khảo Miss Grand Vietnam 2023, dàn thí sinh cùng các ca sỹ đang tất bật tổng duyệt, chuẩn bị cho chương trình.

Phiên chợ vùng cao vui Tết Độc lập.

Từ ngày 1-4/9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, thể hiện nét văn hóa truyền thống với không gian chợ vùng cao, trình diễn dân ca dân vũ, giới thiệu ẩm thực sản vật vùng miền.

NTK Thạch Linh và mẫu nhí Nhật Ánh tạo dáng với áo dài in bản đồ và Quốc kỳ Việt Nam ở ngay trung tâm thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

NTK Thạch Linh cùng Á hậu nhí Miss Baby Việt Nam 2023 Nhật Ánh khoe hình ảnh áo dài có hình bản đồ Việt Nam tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục