Vạn lý Trường Thành bị người dân khoét thủng để mở lối đi tắt

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/9/2023 | 4:28:21 PM

Hai người đã bị bắt vì cáo buộc dùng máy xúc để phá hủy một đoạn của Vạn lý Trường Thành - Di sản Thế giới, chỉ vì muốn mở đường đi tắt.

Đoạn Vạn lý Trường Thành thứ 32 bị người dân phá hủy để làm lối đi tắt.
Đoạn Vạn lý Trường Thành thứ 32 bị người dân phá hủy để làm lối đi tắt.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, thiệt hại được phát hiện vào cuối tháng trước tại một đoạn được gọi là Vạn Lý Trường Thành thứ 32, một trong những đoạn duy nhất còn sót lại có niên đại từ thời nhà Minh từ năm 1368 đến 1644.

Các quan chức cho biết, máy móc hạng nặng đã được sử dụng để tạo ra một lỗ hổng lớn ở Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, khiến nó bị hư hại đến mức không thể sửa chữa được, tờ China Daily cho biết.

 Đoạn Vạn lý Trường Thành thứ 32 bị người dân phá hủy để làm lối đi tắt.

Hôm 4/9, Cục Di tích Văn hóa Sơn Tây cho biết, qua điều tra đội Điều tra hình sự đã nhanh chóng bắt giữ được hai nghi phạm, một người đàn ông 38 tuổi họ Trịnh và một phụ nữ 55 tuổi họ Vương.

Tờ China Daily cho biết, 2 nghi phạm được cho là công nhân xây dựng và họ phá thủng bức tường Vạn Lý Trường Thành để mở đường đi tắt tới công trình đang xây dựng gần đó.

Cả hai đều bị buộc tội phá hủy di sản thế giới, cơ quan truyền thông nhà nước cho biết.

Hai nghi phạm (đứng ở giữa) tại trụ sở công an.

Cục Di tích Văn hóa Sơn Tây cũng cho biết hành động của 2 người này đã gây ra thiệt hại "không thể khắc phục” đối với sự nguyên vẹn, an toàn của đoạn tường thành dài 13.000 dặm tại đây.

Theo báo cáo, các đoạn tường thành ở bắc Bắc Kinh và gần khu du lịch được bảo tồn và thậm chí là trùng tu. Tuy nhiên, tại những khu vực hẻo lánh, Vạn lý Trường thành đôi khi bị người dân địa phương lấy trộm đá để sửa nhà và làm đường.

Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1987.

Mỗi năm thường có hơn 10 triệu du khách đến thăm Vạn Lý Trường Thành khiến nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Người cao tuổi thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tham gia Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi.

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện nổi bật cuối năm 2023, trong đó có liên hoan tiếng hát người cao tuổi toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức. Yên Bái đã tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT lần thứ nhất tại cấp huyện và đang chuẩn bị tổ chức ở cấp tỉnh.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi.

Chiều 5-9, tại Hà Nội, Trung tâm phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức ra mắt bộ phim “Cuộc chiến không giới tuyến”. Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đã đến dự.

Nhà Xuất bản Thông tấn ra mắt cuốn sách

Nhân kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của Fidel vào chiến trường Quảng Trị (1973-2023), 70 năm cuộc tấn công Moncada (1953-2023) và 60 năm thành lập Ủy ban Cuba Đoàn kết với miền nam Việt Nam (1963-2023), Nhà Xuất bản Thông tấn đã cho ra mắt cuốn sách "Fidel castro-huyền thoại xuyên thế kỷ".

Cán bộ Bảo Tàng tỉnh trong đợt nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, thám sát khảo cổ tại huyện Mù vang Chải.

8 tháng năm 2023, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã đón trên 41.500 lượt khách tham quan; trong đó có 236 lượt khách quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục