Yên Bái bế mạc Trại sáng tác chuyên ngành văn hóa dân gian, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2024

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/3/2024 | 4:50:08 PM

YênBái - Ngày 11/3, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Yên Bái tổ chức bế mạc Trại sáng tác chuyên ngành văn hóa dân gian, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2024.

Quang cảnh buổi bế mạc Trại sáng tác.
Quang cảnh buổi bế mạc Trại sáng tác.

Trong 5 ngày (từ 6- 10/3/2024), Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái đã tổ chức cho các văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác tại các xã Lâm Thượng, Khai Trung, An Phú, Tân Lĩnh và thị trấn Yên Thế của huyện Lục Yên nhằm thu thập thông tin, tìm hiểu thực tế cuộc sống, văn hóa của đồng bào các dân tộc; bổ sung thêm nguồn tư liệu sưu tầm văn hóa dân gian, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số; tạo cảm hứng phục vụ cho sáng tác, góp phần quảng bá, tuyên truyền vẻ đẹp mảnh đất và con người Yên Bái nói chung, những thành tựu đạt được về chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện Lục Yên nói riêng; góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng "Xanh - hài hòa- bản sắc và hạnh phúc”. 

Đoàn văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác gồm 12 người thuộc 5 chuyên ngành văn học nghệ thuật: Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Văn hóa dân gian và Âm nhạc. Trong đó, 6 tác giả thuộc chuyên ngành Văn học đã chủ động lựa chọn đề tài, đối tượng, tranh thủ đi cơ sở, gặp gỡ lãnh đạo địa phương, nhân vật, nắm bắt thông tin số liệu, lấy cảm hứng để sáng tác các bài ký, ghi chép, các bài thơ. 

Trong số 25 dự thảo, bản thảo các tác phẩm thuộc thể loại ký và thơ, nhiều tác phẩm đã được các tác giả hoàn thiện ngay trong thời gian dự Trại.

Đặc biệt, theo danh sách dự Trại chỉ có 2 tác giả thuộc chuyên ngành văn hoá dân gian song các tác giả văn xuôi cũng tham gia rất tích cực trong việc nghiên cứu, sưu tầm về bản sắc văn hoá, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc tại các vùng miền đã thực tế với 8 bản thảo văn hoá dân gian được định hình. 

Ở chuyên ngành Nhiếp ảnh, 4 tác giả dự Trại đã không ngại lăn lộn thực tế, khắc phục mọi khó khăn về địa hình để có được những tác phẩm chất lượng. Các tác giả đã chụp tổng cộng hơn 5000 file ảnh với các góc máy đẹp, kỹ thuật tốt. Chuyên ngành Âm nhạc và chuyên ngành Mỹ thuật đều có 1 tác giả tham gia và có tác phẩm.  

Các tác phẩm hình thành từ Trại sáng tác chuyên ngành văn hóa dân gian, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2024 là kết quả năng lực chuyên môn của mỗi cá nhân và là tình cảm, trách nhiệm, ý thức chính trị của văn nghệ sĩ Yên Bái trước xã hội. Kết quả từ Trại sáng tác sẽ góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Yên Bái đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước, đặc biệt trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Yên Bái.

Thu Hiền

Tags Yên Bái bế mạc Trại sáng tác văn hóa dân gian văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số

Các tin khác
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hoá thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu.

Sáng nay - 4/5, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã tổ chức khánh thành Nhà văn hoá thôn Cửa Ngòi. Đây là công trình tiêu biểu của xã lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 79 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái (7/5/1945 - 7/5/2024).

(Ảnh: tuyengiao)

Từ việc được đọc, được học, được nghe giảng bài thơ “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” của Tố Hữu trong nhà trường, với thế hệ chúng tôi mỗi lần đọc lại bài thơ ấy vẫn như thước phim thời sự nóng bỏng, hôi hổi chuỗi thông tin chiến trường và sống động khúc ca trữ tình cách mạng reo vui muôn nốt.

Phim dự kiến ra rạp từ 17-5.

Phim "Vầng trăng thơ ấu" kể về thời thơ ấu của Bác Hồ được đạo diễn Hồ Ngọc Xum thực hiện, Công ty cổ phần phim Giải phóng sản xuất, dự kiến ra rạp từ ngày 17-5.

Thành phố Yên Bái sẽ tổ chức Festival múa sạp có chủ đề “Rực rỡ sắc màu Tây Bắc” vào ngày 4 - 5/5/2024.

Dự kiến trong 2 ngày 4 – 5/5, thành phố Yên Bái sẽ tổ chức Festival múa sạp có chủ đề “Rực rỡ sắc màu Tây Bắc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục