Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024”

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/3/2024 | 10:45:13 AM

YênBái - Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và thực hiện Quyết định số 1079 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, sáng 20/3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024”. Chương trình tở chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tới 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tham dự tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo, cán bộ Sở TT-TT.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tham gia tại điểm cầu Yên Bái.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tham gia tại điểm cầu Yên Bái.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong kế hoạch truyền thông về quyền con người của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2024. 

Năm nay là năm thứ 2 Cuộc thi được tổ chức, phát động trên quy mô toàn quốc với mục tiêu phát hiện và tôn vinh những khoảnh khắc, những câu chuyện có ý nghĩa về mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội thông qua những tác phẩm ảnh, video nhằm khẳng định những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Qua đó, khẳng định những thành tựu trong lĩnh vực đảm bảo quyền con người ở Việt Nam trong những năm qua.

Các tác giả, cả chuyên nghiệp và không chuyên, người Việt Nam và người nước ngoài, ở trong nước hay ở ngoài nước đều có thể tham gia. 

Theo Thể lệ Cuộc thi, ngoài cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ tặng bằng khen cho địa phương có nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi nhất; địa phương có nhiều tác phẩm đạt giải nhất …

Người tham gia gửi ảnh và video tại trang happy.vietnam.vn.
.
Với phần thi ảnh, thể lệ yêu cầu: File ảnh có định dạng jpg; kích thước chiều ngắn nhất tối thiểu 3000 pixel, độ phân giải 300dpi; không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi. 

Phần thi video, thể lệ yêu cầu: Mỗi video có độ dài tối đa không quá 05 phút; chất lượng hình ảnh video đạt tối thiểu Full HD trở lên; không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi.

Thời hạn nhận tác phẩm: từ 20/3 - 20/8/2024.

Sau Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải và khoảng trên 100 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo sẽ được lựa chọn để trưng bày triển lãm phục vụ công tác truyền thông về quyền con người ở trong và ngoài nước trong thời gian tới.

Được biết, Cuộc thi được khởi xướng lần đầu tiên vào năm 2023 và đã đạt được những thành công hết sức ấn tượng, được đông đảo công chúng trong nước và nước ngoài đón nhận và đánh giá cao.

Minh Huyền 

Tags Bộ Thông tin và Truyền thông; Cuộc thi ảnh hạnh phúc

Các tin khác
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

Tại chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", Trung ương Đoàn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chính thức phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.

'Ông già và biển cả' là một tác phẩm văn học kinh điển, được đánh giá cao bởi cả giới phê bình và công chúng.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Thành phố Yên Bái dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay tưng bừng các hoạt động văn hoá văn nghệ khắp địa bàn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phầndần hình thành nên nét văn hóa đặc trưng riêng có của thành phố tỉnh lỵ.

Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục