Lần đầu tiên ra mắt tuyển tập 50 tác phẩm xuất sắc nhất của người Việt Nam ở nước ngoài

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/6/2025 | 2:30:35 PM

Lễ trao giải Cuộc thi viết tản văn, thơ về "Người Phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ" do Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra tại Phòng Thượng viện, Nhà Quốc hội Hungary, ngày 15/6. Tuyển tập gồm 50 tác phẩm của các nữ tác giả người Việt ở nước ngoài chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Trang bìa Tuyển tập các tác phẩm xuất sắc nhất của Cuộc thi viết tản văn, thơ về người Phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ.
Trang bìa Tuyển tập các tác phẩm xuất sắc nhất của Cuộc thi viết tản văn, thơ về người Phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ.

Tuyển tập các tác phẩm xuất sắc nhất của Cuộc thi viết tản văn, thơ về người Phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ với tên gọi "Hoa Việt nơi xứ tuyết" được in tại Nhà Xuất bản Hội Nhà văn.

Cuộc thi viết tản văn và thơ về "Người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ" cho đối tượng là chị em phụ nữ người Việt đang học tập và sinh sống ở nước ngoài do Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu cùng Hội Nhà văn Việt Nam đồng tổ chức. Cuộc thi nhằm tôn vinh người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ, đồng thời cũng động viên, khuyến khích chị em người Việt nói riêng và người Việt Nam ở nước ngoài nói chung trau dồi tiếng Việt, giữ gìn tiếng Việt nơi xứ người.

Cuộc thi kéo dài đến giữa tháng 8/2024 với hai thể loại: Tản văn (dưới 2.000 từ) và thơ (dưới 40 dòng). Chủ tịch Ban Giám khảo là nhà thơ, nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam.

Tiến sĩ Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, chia sẻ: "Cuộc sống ở nước ngoài đòi hỏi phụ nữ Việt Nam phải vượt qua nhiều khó khăn với những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, tập quán, phải chịu những thiệt thòi về tình cảm của người thân, cách trở với quê hương. Mặc dù vậy, những người phụ nữ Việt vẫn cố gắng vươn lên. Mỗi người một hoàn cảnh, một vị trí nhưng trong họ vẫn luôn ngập tràn tình yêu quê hương và khát vọng khẳng định mình nơi xứ người".

Với 182 bài dự thi từ 18 nước, không chỉ ở châu Âu mà cả từ Mỹ, Nhật Bản, Maroc, Malaysia, có thể nói cuộc thi đã được lan tỏa trong cộng đồng người Việt trên toàn cầu.

Hơn cả một cuộc thi văn chương, đây thực sự là một hành trình kết nối tâm hồn - nơi tiếng lòng của hàng trăm người phụ nữ được cất lên qua thơ ca, qua những dòng tản văn dung dị mà tha thiết. Mỗi tác phẩm là một thế giới riêng, những câu chuyện chân thực, mang trong đó nỗi niềm xa xứ, ký ức quê nhà, sự hy sinh thầm lặng và sức mạnh nội tâm phi thường của người phụ nữ Việt.

Có những bài viết khiến Ban Giám khảo rơi nước mắt bởi sự chân thành không màu mè; có những vần thơ lay động trái tim bởi một nỗi nhớ mẹ, nhớ quê. Trong từng con chữ là cả một hành trình đầy nghị lực: hành trình hòa nhập, gìn giữ bản sắc, nuôi dạy con cái và không ngừng vun đắp hạnh phúc giữa nơi xa lạ.

(Theo TPO)

Các tin khác
Tiết mục tham dự Hội thi.

Tối 15/6, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vòng chung kết toàn quốc Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ III năm 2025 với chủ đề "Tiếng hát từ trái tim”.

Biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc.

Lễ hội diễn ra từ 13 - 14/6/2025, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn.

Học sinh tham quan tại Lăng vua Tự Đức (Huế).

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã ký Công văn số 2587/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bảo tàng Báo chí Việt Nam ấn hành

Cuốn sách không chỉ tái hiện lại những lát cắt của lịch sử 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam mà còn làm rõ tính chất nhà báo-chiến sỹ, từ đó khắc họa nhân cách cao đẹp của người làm báo cách mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục