Xét chọn phương án kiến trúc công trình Nhà Bảo tàng Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/9/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Vừa qua, Sở Xây dựng phối hợp với Viện Kiến trúc- Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức hội nghị xét duyệt các phương án tham dự cuộc thi tuyển chọn phương án kiến trúc công trình Nhà Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Phương án kiến trúc Nhà Bảo tàng tỉnh Yên Bái phải đảm bảo yêu cầu của kỹ thuật trưng bày và mô hình bảo tàng vừa thể hiện tính dân tộc vừa có tính hiện đại, đồng thời phải có tính chính xác cao, khoa học và thể hiện được những nét đặc trưng về lịch sử, thiên nhiên, môi trường, địa lý của đất và người Yên Bái qua các thời kỳ. Đã có 7 phương án tham dự với nhiều kiểu kiến trúc độc đáo vừa mang tính truyền thống vừa có tính hiện đại.

Để lựa chọn ra kiểu kiến trúc phù hợp với tỉnh Yên Bái, Hội đồng xét duyệt các phương án theo 4 tiêu chí: mật độ xây dựng từ 20% đến 25%; cấp công trình cấp I; bậc chịu lửa cấp I; cấp động đất cấp VIII và tuân theo 5 chủ đề chính: vị trí địa lý, thiên nhiên và môi trường Yên Bái; Yên Bái thời kỳ Tiền sử và Sơ sử (trước Công nguyên); thời kỳ đấu tranh xây dựng, bảo vệ quốc gia phong kiến độc lập (thế kỷ X đến thế kỷ XX); văn hoá cộng đồng các dân tộc Yên Bái (30 dân tộc); cuộc đấu tranh cách mạng, độc lập dân tộc và xây dựng XHCN.

Qua quá trình xét duyệt, phản biện, thảo luận, chấm điểm, Hội đồng đã chọn ra phương án kiến trúc phù hợp với diện tích xây dựng, cấu trúc độc đáo và thể hiện được các tiêu chí cũng như chủ đề yêu cầu của cuộc thi. Kết quả, giải nhất thuộc về phương án 696QĐ của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, giải nhì phương án KDX của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, giải ba phương án QH02 của Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc xây dựng (AYB) của tỉnh Yên Bái.

 Ngọc Sơn

Các tin khác
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục