Động đất 5,5 độ Richter làm rung chuyển Tokyo

  • Cập nhật: Chủ nhật, 10/11/2013 | 9:17:30 AM

Một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter xảy ra vào ngày 10.11 đã làm rung chuyển các tòa nhà ở Tokyo, thủ đô Nhật Bản.

Thủ đô Tokyo
Thủ đô Tokyo

Trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 37 sáng (tức 5 giờ 37, giờ Việt Nam) tại tỉnh Ibaraki, nằm ở phía bắc của thủ đô Tokyo, ở độ sâu 59 km, AFP dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, gặp sự cố từ vụ động đất - sóng thần hồi năm 2011, không bị ảnh hưởng gì sau trận động đất này.

Trận động đất kéo dài 30 giây, làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Tokyo. Nhiều người dân ở Tokyo cũng cảm nhận được sức mạnh trận động đất. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại.

Các tàu cao tốc Shinkansen ở Nhật Bản phải ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn để kiểm tra đường ray sau trận động đất, nhưng sau đó đã khôi phục hoạt động.

Trên 18.000 người đã chết sau trận động đất 9 độ Richter gây ra sóng thần tại khu vực bờ biển phía đông bắc Nhật Bản hồi tháng 3.2011, gây ra sự cố rò rỉ phóng xạ nghiêm trọng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

(Theo TNO)

Các tin khác
Binh sĩ Philippines đi bộ bên ngoài đống đổ nát ở sân bay Tacloban khi bão Haiyan tràn qua

Ngày 9/11, Liên Hợp quốc cảnh báo số người chết vì bão Haiyan ở Philippines có thể ngày càng nhiều hơn 1.200 và tổ chức này đang gửi hàng cứu trợ tới đất nước vùng Đông Nam Á này.

Một thành viên phe nổi dậy Syria ở Aleppo, ảnh chụp hôm 7/11

Hãng AP dẫn tin của Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết quân nổi dậy Syria ngày 9/11 đã tổ chức phản công và tái chiếm một căn cứ chiến lược gần sân bay quốc tế thuộc thành phố miền Bắc Aleppo.

Hàng nghìn người Thái Lan đã xuống đường phản đối việc Hạ viện thông qua dự luật ân xá.

Dự kiến chưa đầy 48 giờ nữa (ngày 11-11), Thượng viện Thái Lan sẽ xem xét thông qua dự luật ân xá theo đề xuất đảng cầm quyền Puea Thai (Vì nước Thái). Thế nhưng, dự luật gây quá nhiều tranh cãi này, theo giới bình luận, khó có thể vượt qua được "cửa ải" Thượng viện khi sức ép từ làn sóng biểu tình suốt tuần qua của hàng nghìn người do đảng Dân chủ (DP) đối lập tổ chức.

Mỹ bị tước quyền bỏ phiếu ở UNESCO.

Ngày 8/11, Mỹ đã chính thức bị mất quyền bỏ phiếu tại Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục