Thái Lan: Bất chấp lệnh cấm, biểu tình chống đảo chính ngày càng gia tăng

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/5/2014 | 7:57:50 AM

Bất chấp lệnh cấm của chính quyền quân sự, các cuộc biểu tình phản đối đảo chính vẫn diễn ra tại một số địa điểm ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Đến cuối giờ chiều 25/5, khoảng 1.000 người biểu tình đã tụ về khu vực Tượng đài Chiến thắng tiếp tục các hoạt động phản đối đảo chính, phản đối sự can thiệp của quân đội và yêu cầu phải tiến hành bầu cử. Hoạt động biểu tình đã khiến toàn bộ giao lộ quanh Tượng đài Chiến thắng bị tắc nghẽn.

Ba ngày sau khi diễn ra đảo chính, người ta bắt đầu chứng kiến các hoạt động biểu tình chống đảo chính có quy mô ngày càng gia tăng. Nó cho thấy những người ủng hộ Chính phủ bị lật đổ của bà Yingluck không dễ dàng chấp nhận kết quả của một cuộc đảo chính hiện nay.

Khu vực Tượng đài Chiến thắng từng là nơi diễn ra các cuộc biểu tình của phong trào chống chính phủ, nay lại là nơi biểu tình của những người phản đối đảo chính. Thái Lan dường như lại rơi vào vòng luẩn quẩn của các cuộc biểu tình một khi mẫu thuẫn chính trị của các phe phái vẫn chưa được giải quyết.

Theo nguồn tin quân đội Thái Lan, cựu Thủ tướng Yingluck hôm nay đã được trả tự do sau hai ngày bị quân đội giam giữ tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Saraburi phía Bắc thủ đô Bangkok. Quân đội Thái Lan hôm nay tuyên bố sẽ tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế và chính trị trong thời gian sớm nhất có thể để đưa đất nước ổn định trở lại.

(Theo VTV)

Các tin khác

Theo Reuters, ngày 25/5, các đối tượng tình nghi là tay súng Hồi giáo đã xả súng vào khu chợ của một ngôi làng ở Nigeria làm 20 người thiệt mạng.

Vòi rồng tàu Hải cảnh Trung Quốc tấn công làm hỏng ăng-ten Thông tin trên Tàu HP-926 của ta. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Hãng AFP, phát biểu tại Diễn đàn an ninh châu Á tại thủ đô Manila của Philippines ngày 23-5 vừa qua, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear đã lên tiếng cảnh báo chống lại chiến lược được ông gọi là “độc chiếm” mà nhiều nước cho rằng Bắc Kinh đang sử dụng tại các vùng biển tranh chấp.

Người dân Ukraine trên đường phố ở thủ đô Kiev ngày 23/5.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết, ngày 24/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande về tình hình Ukraine.

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Quân đội Thái Lan cho biết quân đội ngày 23/5 đã giam giữ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra sau khi bà tới trình diện theo triệu tập của giới cầm quyền quân sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục