Các nhóm vũ trang Libya không công nhận Chính phủ mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/5/2014 | 1:26:28 PM

Tuyên bố trên tạo ra gánh nặng cho Thủ tướng mới của Libya – người vừa được bổ nhiệm cách đây 2 tuần.

Thủ tướng đương nhiệm của Libya, ông Ahmed Maiteeq.
Thủ tướng đương nhiệm của Libya, ông Ahmed Maiteeq.

Lãnh đạo những người biểu tình chiếm các cảng dầu tại phía đông Libya Ibrahim Jathran hôm qua (26/5) cho biết sẽ không công nhận Chính phủ mới của Thủ tướng Ahmed Maiteeq.

Trước đó, ông Ibrahim Jathran muốn quyền tự trị lớn hơn tại khu vực phía đông, đã nhất trí với Thủ tướng tiền nhiệm sẵn sàng chấm dứt các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, với Chính phủ mới hiện nay, ông Jathran khẳng định tất cả các lựa chọn đều đang được để ngỏ. Nếu Chính phủ mới tiếp tục được duy trì, thỏa thuận nói trên có thể không được thực hiện.

Quốc hội Libya đang bị phân cực bởi các nhóm vũ trang và phe phái trong khu vực đang tranh giành quyền lực sau khi chế độ của Tổng thống Muammar Gaddafi sụp đổ. Tuyên bố của các nhóm vũ trang tạo nên  gánh nặng cho Thủ tướng mới của Libya Maiteeq – người được bổ nhiệm cách đây 2 tuần trong bối cảnh bất ổn chính trị và bạo lực không ngừng gia tăng.

Phong tỏa các cảng dầu có thể là một đòn giáng mạnh vào chính phủ mới của ông Maiteeq, với ngành sản xuất dầu là ngành công nghiệp trọng điểm của Libya.

(Theo VOV)

Các tin khác
Những ngôi nhà ở tỉnh Quảng Đông bị nhấn chìm trong mưa lũ.

Ít nhất 37 người đã thiệt mạng và 6 người khác mất tích khi những cơn mưa lớn ập xuống một số tỉnh miền Nam Trung Quốc hôm 26-5.

Trực thăng M-24 của quân đội Ukraine bắn pháo vào các khu vực do phe ly khai kiểm soát.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 26/5, các cuộc đụng độ giữa lực lượng dân quân địa phương và Cảnh vệ Quốc gia Ukraine đang diễn ra ở các khu dân cư xung quanh Donetsk, phía dân quân tự vệ cho rằng quân đội Kiev đang cố gắng đột nhập vào thành phố.

Ông Nigel Farage, lãnh đạo đảng UKIP, vui mừng vì chiến thắng

Các đảng thiên hữu và chống châu Âu đã giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, trong diễn biến được Thủ tướng Pháp gọi là “địa chấn chính trị”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St.Petersburg.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga chỉ phát triển quan hệ hợp tác với Trung Quốc chứ không liên minh để chống lại bất kỳ nước nào.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục