Cựu Thủ tướng Yingluck lần đầu lên tiếng sau vụ đảo chính

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/6/2014 | 1:40:33 PM

Bà Yingluck mới được quân đội thả. Thông qua mạng xã hội Facebook, bà gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ.

Trang Facebook của bà Yingluck
Trang Facebook của bà Yingluck

Bà Yingluck Shinawatra, nguyên Thủ tướng Thái Lan, đã thông qua Facebook gửi đi thông điệp của mình vào sáng 1/6 tới những người ủng hộ để cảm ơn họ đã quan tâm và dành sự ủng hộ tinh thần cho bà.

Đây là thông điệp đầu tiên của bà Yingluck gửi người dân kể từ khi xảy ra đảo chính vào ngày 22/5 và bà bị chính quyền quân sự giam giữ.

Kèm theo thông điệp là  bức hình bà Yingluck cùng cậu con trai.

Cựu nữ Thủ tướng viết trên Facebook: “Tuần qua, nhiều thay đổi đã diễn ra trên đất nước ta. Nhiều quý vị bày tỏ quan ngại và hỏi tôi đang làm gì. Tôi muốn nhân dịp này cảm ơn tất cả các quý vị đã gửi cho tôi các tin nhắn qua Facebook và các kênh khác”.

Bà viết tiếp: “Một lần nữa tôi xin cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi cũng mong muốn được gửi sự ủng hộ tinh thần của tôi tới tất cả người Thái Lan”.

Bà Yingluck đã bị giữ trong cơ sở quân đội sau khi báo cáo với Ủy ban Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) vào hôm 23/5 theo yêu cầu của chính quyền quân sự. Người ta xác nhận bà đã được quân đội phóng thích vào ngày 2/6.

(Theo VOV)

Các tin khác
Một phiên họp toàn thể của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngày 1/6, Phái đoàn đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc đã nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ Hàn Quốc, nước đã đảm đương chức vụ này trong tháng Năm vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh tại Shangri La lần thứ 13.

Chiều 1/6, diễn đàn Đối thoại Shangri La lần thứ 13 đã bế mạc sau 3 ngày nhóm họp với 5 phiên thảo luận chung về các chủ đề liên quan đến an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Peter Mutharika.

Ngày 31/5, ông Peter Mutharika, thủ lĩnh đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử gây tranh cãi ngày 20/5 vừa qua, đã chính thức nhậm chức Tổng thống Malawi.

Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách An ninh và Đối ngoại Catherine Ashton (trái, trước) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tại phiên họp cuối cùng của vòng đàm phán thứ ba ở Vienna.

Mặc dù Nga và Mỹ đang bất đồng về một số vấn đề, nhưng những căng thẳng này không ảnh hưởng đến đàm phán hạt nhân Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục