CHDCND Triều Tiên sở hữu tên lửa hành trình

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/6/2014 | 8:21:21 AM

Ngày 17-6, Viện Mỹ - Hàn thuộc ĐH Johns Hopkins (Mỹ) lên tiếng cảnh báo CHDCND Triều Tiên đã sở hữu một loại tên lửa hành trình chống tàu, vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Hình ảnh quả tên lửa KH-35 phóng đi từ tàu chiến trên truyền thông CHDCND Triều Tiên.
Hình ảnh quả tên lửa KH-35 phóng đi từ tàu chiến trên truyền thông CHDCND Triều Tiên.

Theo AFP, Viện Mỹ - Hàn đã nghiên cứu kỹ đoạn video tuyên truyền của chính quyền Bình Nhưỡng trên các trang mạng xã hội, trong đó có trang Youtube, và phát hiện cảnh một tàu chiến CHDCND Triều Tiên bắn một quả tên lửa hành trình.

Chuyên gia vũ khí Jeffrey Lewis của Viện Mỹ - Hàn cho biết đây là phiên bản của tên lửa hành trình chống tàu KH-35 do Nga phát triển vào thập niên 1980 và 1990. “Quả tên lửa này đánh dấu một yếu tố gây bất ổn mới trong kho vũ khí của CHDCND Triều Tiên” - chuyên gia Lewis nhấn mạnh.

Báo Chosun Ilbo dẫn lời một số quan chức quân sự Hàn Quốc đánh giá việc CHDCND Triều Tiên sở hữu tên lửa hành trình KH-35 với tầm bắn 130 km có thể là mối đe dọa đối với các tàu chiến tuần tra của Hàn Quốc.

Việc CHDCND Triều Tiên sở hữu tên lửa hành trình là hành vi vi phạm lệnh cấm vận của LHQ đối với Bình Nhưỡng. Chuyên gia Lewis cho rằng có thể Bình Nhưỡng đã mua loại tên lửa này trực tiếp từ Nga hoặc qua bên thứ ba như Myanmar.

Ngoài Myanmar, Nga cũng đã bán tên lửa KH-35 cho nhiều quốc gia khác. Viện Mỹ - Hàn cảnh báo có khả năng CHDCND Triều Tiên sẽ bán lại công nghệ tên lửa KH-35 cho các nước khác.

Trước đó Viện Mỹ - Hàn cũng công bố những bức ảnh cho thấy hai tàu khu trục nhỏ chở máy bay trực thăng của CHDCND Triều Tiên. Đây là những tàu chiến lớn nhất Bình Nhưỡng sở hữu trong 25 năm qua.

Viện Mỹ - Hàn đánh giá việc CHDCND Triều Tiên tiếp tục có trong tay các loại vũ khí mới cho thấy các biện pháp cấm vận của LHQ tỏ ra không hiệu quả.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Đường ống Urengoi-Pomary-Uzhgorod nổ tung.

AFP và Reuters dẫn nguồn tin từ các sĩ quan cảnh sát Ukraine cho biết ngày 17/6 đã xảy ra một vụ nổ tại tuyến đường ống dẫn khí đốt quan trọng của Ukraine được sử dụng để vận chuyển khí đốt từ Nga tới các khách hàng châu Âu.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Ngày 16/6, phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo các đảng phái chính trị Ukraine, Tổng thống nước này Petro Poroshenko khẳng định ủng hộ bầu cử cử quốc hội trước thời hạn và sửa đổi hiến pháp.

Công nhân vận hành hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Gazprom.

13 giờ (giờ Việt Nam), ngày 16-6, Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) thông báo bắt đầu áp dụng hình thức trả trước đối với hợp đồng cung cấp khí đốt cho Ukraine.

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Baghdad ngày 30/4.

Tòa án Hiến pháp Iraq ngày 16/6 đã phê chuẩn kết quả bầu cử quốc hội được tiến hành trên tất cả các tỉnh của nước này ngày 30/4 vừa qua, đánh dấu bước tiến đầu tiên nhằm xây dựng một chính phủ mới ở Iraq.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục