Ukraine sẽ ký thỏa thuận liên kết với EU

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/6/2014 | 7:55:42 AM

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ngày 19/6 cho biết, ông sẽ ký kết một thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu vào ngày 27/6 tới.

Ông Poroshenko cũng dự kiến cử Ngoại trưởng mới được bổ nhiệm Pavel Klimkin tới Luxembourg vào tuần tới, để trình bày kế hoạch giải quyết tình hình tại miền Đông trước các bộ trưởng Liên minh châu Âu.

Phát biểu trước báo giới khi giới thiệu Ngoại trưởng mới của Ukraine, ông Poroshenko nói: “Tôi sẽ chính thức công bố kế hoạch hòa bình tại phủ Tổng thống vào ngày 20-06. Tôi sẽ ký kết thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu, điều mà chúng tôi đã chờ đợi từ rất lâu và là mong muốn của hàng triệu người dân Ukraine. Người dân Ukraine đã chiến đấu vì điều này và tôi chắc chắn thỏa thuận sẽ ký vào tuần tới”.

Một thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu lúc này sẽ đẩy căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine. Nhất là trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Ukraine và các lực lượng đòi ly khai tại miền Đông nước này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp việc Tổng thống Ukraine Poroshenko hôm qua yêu cầu quân đội ngừng bắn trong vài ngày và lực lượng ly khai giải giáp vũ khí.

Trong khi Mỹ lên tiếng ca ngợi hành động của Ukraine, thì Nga lại tỏ ý nghi ngờ. Khủng hoảng Ukraine ngày càng đẩy Nga và phương Tây lên tới đỉnh điểm của sự đối đầu. Vấn đề Ukraine dự kiến sẽ là nội dung chính tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra tại Bỉ trong tuần tới, đặc biệt là việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine khiến châu Âu lo ngại về viễn cảnh khủng hoảng khí đốt lặp lại.

* Người tỵ nạn Ukraine tại Nga lên tới gần 19.000

Theo thống kê mới nhất của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, số người Ukraine chạy tỵ nạn sang Nga đã lên tới gần 19.000 người.

Thống kê được công bố hôm qua (19/6) cho thấy, người tỵ nạn Ukraine đang ở tại các khu vực miền Nam, Trung và Tây-Bắc của Liên bang Nga. Khoảng 8.800 người đang sống trong các trại tỵ nạn, trong đó có 4.500 trẻ em.

Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày cũng lên tiếng thúc giục Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đang thực hiện sứ mệnh giám sát tại Ukraine, phải có những hành động hiệu quả và thiết lập hành lang nhân đạo cho những người dân tại miền Đông Ukraine. Nga đồng thời cảnh báo một thảm họa nhân đạo tại Ukraine trong bối cảnh chiến sự căng thẳng giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi ly khai tại miền Đông. Trong khi đó, Kiev lại cáo buộc Nga kích động bất ổn ở khu vực này.

(Theo VOV)

Các tin khác
Phiến quân ISIL trên một đường phố ở Baiji, tỉnh Salaheddin ngày 17/6.

Theo AP, các quan chức cho biết ngày 19-6, lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất đất nước sau cuộc giao tranh ác liệt với phiến quân Hồi giáo dòng Sunni âm mưu chiếm nhà máy này. Trung tướng Qassem Atta, phát ngôn viên của Thủ tướng Nuri Al-Maliki, nêu rõ: "Lực lượng an ninh đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Nhà máy Lọc dầu Baiji".

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói quân đội Nga sẵn sàng triển khai ở Ukraine hay bất cứ nơi nào trên thế giới.

Tàu cứu hộ Malaysia tìm kiếm người mất tích trong vụ tai nạn hôm qua.

Ngày 19-6, lại có thêm một chiếc tàu chìm ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia khiến ít nhất chín người mất tích.

Hình ảnh một vụ không kích của Israel vào Dải Gaza.

Hành động này của là để đáp trả các vụ bắn rocket vào lãnh thổ Israel mà Tel Aviv cáo buộc do Hamas gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục