Số người ly tán tại Ukraine đã lên tới hơn 46.000 người
- Cập nhật: Thứ năm, 26/6/2014 | 1:42:45 PM
Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc về Nhân quyền Ivan Simonovic ngày 24/6 cho biết trong hai tuần qua, số người ly tán tại Ukraine đã tăng gấp đôi, lên tới hơn 46.000 người, và con số này có thể còn cao hơn.
![]() |
Người dân Ukraine trên đường phố ở thủ đô Kiev ngày 23/5.
|
Trong báo cáo gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Simonovic bày tỏ lo ngại tình hình tại miền Đông Ukraine đang “xấu đi nhanh chóng.”
Theo ông Simonovic, khu vực miền Đông Ukraine đang gặp phải những thách thức về nhân quyền nghiêm trọng, trong đó có những vụ bắt cóc và giam giữ do các nhóm vũ trang thực hiện, tình trạng sử dụng vũ lực bừa bãi và cả những vụ tấn công dân thường do quân đội Ukraine gây ra. Hậu quả là người dân phải sơ tán khỏi các khu vực xung đột. Ông Simonovic nêu rõ nhiều người phải rời bỏ nhà cửa ra đi vì sợ hãi.
Theo báo cáo của Liên hợp quốc từ giữa tháng Tư đến ngày 20/6 vừa qua, có khoảng 423 người, trong đó có binh sỹ chính phủ và người dân đã bị thiệt mạng ở miền Đông Ukraine.
Ông Simonovic hoan nghênh việc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đưa ra kế hoạch hòa bình và lệnh ngừng bắn cũng như tuyên bố tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn cho đến ngày 27/6 của những người biểu tình đòi liên bang hóa.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, đã quyết định hủy bỏ một nghị quyết, cho phép đưa quân đến Ukraine.

Tờ Wall Street Journal ngày 24-6 đưa tin, Bộ Thương mại Mỹ đã cho phép hai công ty Mỹ xuất khẩu một loại dầu siêu nhẹ hay còn gọi là khí ngưng tụ, một bước đi đầu tiên cho phép nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu đối với hầu hết các mặt hàng dầu thô của nước này trong vòng 40 năm qua.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của một trường quân sự được phát trên truyền hình ngày 24-6, Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi cho biết sẽ làm gương bằng cách cắt giảm lương của chính mình.

Tân hoa xã dẫn tuyên bố được đăng trên trang web của NATO cho biết các ngoại trưởng liên minh quân sự này ngày 25/6 đã thông qua một gói các biện pháp hỗ trợ bổ sung để “tăng cường khả năng tự bảo vệ mình của Ukraine."