Lệnh ngừng bắn sắp kết thúc, hàng nghìn người Ukraine chạy sang Nga

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/6/2014 | 2:19:06 PM

Họ lũ lượt rời khỏi Ukraine trên những chiếc xe chất đầy hàng hóa đang nối đuôi nhau tiến về biên giới với Nga ngày 26/6.

Hàng đoàn xe của người dân Ukraine nối đuôi nhau rời biên giới sang Nga.
Hàng đoàn xe của người dân Ukraine nối đuôi nhau rời biên giới sang Nga.

Theo AP, một số người nói rằng họ sẽ không bao giờ quay trở lại Ukraine nữa bởi họ rất lo lắng cho tương lai của con cái mình và rất muốn chúng được sống yên ổn.

Người đứng đầu một trạm gác biên giới do lực lượng ly khai tại Lugansk kiểm soát cho biết chỉ trong đêm 26/6, đã có 5.000 người rời khỏi đây sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần qua tại Ukraine không giúp chấm dứt tình hình bạo lực tại đây.

Nga cũng cho biết hàng vạn người Ukraine đã sang Nga trong khoảng hơn 2 tháng qua khi quân đội Ukraine chiến đấu với lực lượng ly khai tại miền Đông nước này, nơi có nhiều người nói tiếng Nga.

Các cuộc không kích và pháo kích của quân đội Ukraine khiến nhiều người rất tức giận. Người dân Ukraine chạy sang Nga cho biết, họ muốn thoát khỏi cuộc chiến hiện nay, vốn đã làm hơn 400 người thiệt mạng kể từ giữa tháng 4 đến nay.

Lệnh ngừng bắn sắp hết hiệu lực, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kêu gọi Nga ủng hộ kế hoạch hòa bình của mình “bằng hành động chứ không phải bằng lời nói”. Ông Poroshenko cũng thúc giục Nga không đưa thêm quân vào Ukraine.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng cho biết họ đang đợi chờ hành động từ phía Nga trước cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhằm xem xét việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga.

“Một điều rất quan trọng đối với Nga trong những giờ tới là họ cần phải giúp giải trừ vũ khí của các nhóm phiến quân tại Ukraine hoặc khuyến khích các nhóm này tự từ bỏ vũ khí”, ông Kerry tuyên bố.

Ngoài ra, tại cuộc gặp thượng đỉnh nói trên, EU cũng mong muốn ký một thỏa thuận thương mại với Ukraine để khiến nước này xích lại gần hơn với EU.

Tổng thống Ukraine Poroshenko ngày 26/6 tuyên bố rằng đại diện của các khu vực đòi ly khai tại Ukraine mong muốn được đối thoại với các phái đoàn của Nga, Ukraine và châu Âu. Đây sẽ là vòng đám phán thứ hai giữa các bên kể từ ngày 23/6.

Lãnh đạo của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự thành lập Andrei Purgin cho biết vòng đàm phán tiếp theo này sẽ được tổ chức ngày 27/6 tại Donetsk.

Cho đến nay, ông Poroshenko không hề bày tỏ ý định kéo dài lệnh ngừng bắn và các bước tiếp theo mà ông Poroshenko dự định tiến hành sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán.

(Theo VOV)

Các tin khác
Vụ nổ khiến ít nhất 11 thiệt mạng trong khi 15 người khác bị thương nặng.

Theo Tân Hoa xã, giới chức Ấn Độ thông báo sáng 27/6, ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ nổ gây cháy lớn tại một đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn Dầu mỏ và Khí đốt Quốc gia (ONGC) ở miền Nam nước này.

Khu công nghiệp chung Kaesong giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Ngày 26/6, cuộc đàm phán về việc vận hành khu công nghiệp chung Kaesong giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã được nối lại.

Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ sẽ “lĩnh ấn tiên phong” cho cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới mang mật danh “Vành đai Thái Bình Dương - 2014” (RIMPAC-2014) diễn ra từ ngày 26/6 tới 1/8 tại Hawaii.

Lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và cận Đông (ISIL) đang kiểm soát nhiều khu vực có mỏ dầu quan trọng ở Iraq.

CNN ngày 27-6 đưa tin, Phó Thủ tướng Iraq Khader al Khuzaei đã ra sắc lệnh kêu gọi Quốc hội họp vào ngày 1-7 tới để bắt đầu tiến trình chuẩn bị thành lập chính phủ mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục