Nigeria: Đánh bom, trên 50 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/7/2014 | 1:52:22 PM

Ít nhất 56 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở khu chợ thuộc thành phố Maiduguri, Đông Bắc Nigeria sáng 1-7 (giờ địa phương) ngay sau khi phiên chợ bắt đầu.

Hiện trường vụ đánh bom ngày 1-7.
Hiện trường vụ đánh bom ngày 1-7.

Hầu hết các nạn nhân đều là những phụ nữ lớn tuổi buôn bán trái cây, nước giải khát. Hiện lực lượng an ninh đã xác nhận được danh tính của 21 nạn nhân. Những thi thể nạn nhân còn lại do bị cháy đen, không thể nhận ra.

Các nhân chứng và quan chức Nigeria đều cho rằng phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã thực hiện vụ tấn công này.

Tuần trước, hàng loạt vụ đánh bom ở nhiều nơi đã làm gần 50 người thiệt mạng. Hồi tháng 5, Boko Haram đã tiến hành 2 vụ đánh bom vào một khu chợ ở thành phố Jos làm 130 tử vong.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Dịch sốt Ebola ở các nước Tây Phi có nguy cơ lan rộng và bùng phát trên toàn thế giới.

Giám đốc phụ trách khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo, dịch sốt Ebola ở các nước Tây Phi có nguy cơ lan rộng và bùng phát trên toàn thế giới.

Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong (phải) đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đang ở thăm Campuchia.

Trong cuộc gặp ngày 1/7, Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong và Thư ký thường trực kiêm quyền Ngoại trưởng Thái Lan đang ở thăm Phnom Penh, Sihasak Phuangketkeow, đã thảo luận về vấn đề hợp tác liên quan tới lao động nhập cư.

Người dân tại Lugansk di tản khỏi khu vực giao tranh giữa lực lượng ly khai và quân đội chính phủ.

Reuters ngày 1-7 đưa tin, chính quyền Ukraine đã tỏ dấu hiệu cho thấy sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn tại miền Đông trong bối cảnh lệnh này đã hết hiệu lực.

Hoạt động băng đảng ma túy dẫn đến sự gia tăng bạo lực trên khắp Mexico trong nhiều thập kỷ qua.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của chính phủ Mexico cho biết, 22 thành viên của một băng đảng đã bị tiêu diệt ở khu vực phía tây nam thành phố Mexico City trong một vụ đấu súng đẫm máu nhất giữa các băng nhóm tội phạm có tổ chức với lực lượng an ninh, kể từ khi Tổng thống Enrique Pena Nieto lên nắm quyền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục