Thủ tướng Nhật tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc
- Cập nhật: Thứ ba, 8/7/2014 | 1:56:16 PM
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 8/7 đã khẳng định luôn để ngỏ cửa đối thoại với Trung Quốc, đồng thời cho rằng hai nước có những “mối liên hệ không thể tách rời”, bất chấp những căng thẳng gần đây.
![]() |
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe
|
Từ lâu mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đã trong cảnh lạnh nhạt do những tranh chấp trên biển Hoa Đông, với sự thiếu tin tưởng ngày càng tăng sau khi Nhật có bước đi nới lỏng sự ràng buộc của quân đội nước này.
Hiện ông Abe đang có chuyến thăm Úc, để cùng người đồng cấp nước chủ nhà Tony Abbott ký các thỏa thuận hợp tác quân sự chặt chẽ hơn, một động thái có thể khiến Trung Quốc càng thêm giận dữ.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới địa phương, ông Abe khẳng định luôn quan tâm tới việc vun đắp cho mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với Bắc Kinh, đồng thời hối thúc Trung Quốc có vai trò xây dựng hơn đối với an ninh khu vực.
“Nhật Bản và Trung Quốc có mối liên hệ không thể tách rời nhau. Việc các quốc gia láng giềng có những vấn đề chưa thể giải quyết không phải hiếm thấy”, ông Abe nói. “Trung Quốc là một nước lớn, mà cùng với Nhật và Úc, phải có vai trò vững chắc hơn trong việc đảm bảo hòa bình và thịnh vượng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Tôi kỳ vọng mạnh mẽ rằng Trung Quốc sẽ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, và giữ vài trò xây dựng trong việc giải quyết các vấn đề của khu vực. Trên nguyên tắc một mối quan hệ cùng có lợi, dựa trên những lợi ích chung chiến lược, tôi muốn phát triển quan hệ với Trung Quốc theo một cách giúp gìn giữ triển vọng rộng lớn hơn”.
“Cánh cửa của tôi luôn để mở cho đối thoại. Tôi chân thành hy vọng rằng Trung Quốc cũng có cách tiếp cận tương tự”, vị thủ tướng Nhật khẳng định.
Hồi tuần trước, Trung Quốc đã chỉ trích ông Abe sau khi nội các của ông chính thức phê chuẩn việc diễn giải lại một điều khoản trong hiến pháp, cấm việc sử dụng lực lượng vũ trang, ngoại trừ những tình huống được quy định rất chặt chẽ.
Bắc Kinh cho rằng việc này có thể mở đường cho quá trình tái quân sự hóa một quốc gia họ xem là chưa bày tỏ sự hối hận đúng mức về các hành động của mình trong Thế chiến II.
Căng thẳng cũng tiếp tục leo thang tại khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và Nhật kiểm soát còn Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Giới chức Mexico và Guatemala cho biết, ít nhất 3 người đã bị thiệt mạng và nhiều ngôi nhà, cơ sở hạ tầng bị hư hại trong trận động đất mạnh 6,9 độ richter làm rung chuyển khu vực biên giới giữa hai nước ngày hôm qua (7/7).

Theo THX, ngày 7/7, Liên minh châu Âu (EU) thông báo các tổ chức, quốc gia thành viên của EU cùng Chính phủ Ukraine và các nhà tài trợ quốc tế sẽ tổ chức một hội nghị cấp cao vào ngày 8/7 tại Brussels để thảo luận những ưu tiên và hỗ trợ chính dành cho Ukraine.
Hội Nhà báo ASEAN (CAJ) vừa ra Tuyên bố quan ngại về những hành động gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông. Tuyên bố nêu: “Những hành động gây hấn liên tiếp của Trung Quốc ở biển Đông và biển Hoa Đông là mối quan ngại nghiêm trọng đối với toàn thể người dân yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới, nhất là người dân ở Đông Nam Á. Những hành động của Trung Quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ của nước này với hai nước thành viên của CAJ là Philippines và Việt Nam”.

Triều Tiên ngày 7.7 kêu gọi Hàn Quốc chấm dứt “sự thù địch và đối đầu”, trong bối cảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới trên biển giữa hai nước.