Hơn 400 binh sĩ Ukraine hạ vũ khí, xin tị nạn ở Nga
- Cập nhật: Thứ ba, 5/8/2014 | 7:56:44 AM
Nga đã đồng ý cho 438 binh sĩ Ukraine sang lãnh thổ Nga tị nạn sau khi các binh sĩ này phá hủy kho vũ khí của quân đội chính phủ Kiev.
![]() |
Không ít lính Ukraine đã quyết định đào ngũ sang tị nạn ở Nga.
|
Phát ngôn viên quân đội Ukraine, Andriy Lysenko tuyên bố số binh sĩ trên đã vào lãnh thổ Nga qua trạm kiểm soát Gukovo ở đông Ukraine. Ông Lysenko khẳng định sẽ cố gắng yêu cầu Nga trao trả lại số binh sĩ này bằng biện pháp Ngoại giao.
Moscow cho biết họ đã cho 438 binh sĩ Ukraine tị nạn ở Nga sau khi đã "đào ngũ" khỏi quân đội Kiev. Một số lượng không nhỏ các binh sĩ Ukraine trốn sang Nga trong bối cảnh Kiev tuyên bố đang đẩy mạnh chiến dịch “trấn áp khủng bố” ở miền đông bất chấp kêu gọi ngừng bắn của Moscow. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geletey mới đây cho biết, quân chính phủ Ukraine đang tiến rất gần tới chiến thắng.
Theo RT, đây không phải là lần đầu tiên binh sĩ Ukraine trốn sang Nga kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở miền đông nước này. Nhưng những lần trước, số lính Ukraine trốn sang Nga không nhiều như trên. Cuối tháng 7, có khoảng 41 binh sĩ Ukraine đã trốn sang Nga để không phải tham chiến. Những người này sau đó bị Kiev truy tố vì tội phản quốc.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Tân Hoa xã đưa tin, đã xảy ra một vụ cháy tại nhà máy lọc dầu tại thủ phủ Lam Châu của tỉnh Cam Túc, Trung Quốc trong sáng nay. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại.
Ngày 3/8, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Đức Joachim Gauck đã dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày Đức tuyên chiến với Pháp trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914-1918).

Báo Nga số ra ngày 4/8 cho biết Liên minh Kinh tế Âu - Á có thể sẽ chuyển sang sử dụng một đồng tiền chung.

Ngày 3/8, ít nhất 44 người đã thiệt mạng trong các trận không kích của quân đội Syria và nã đạn cối của phiến quân ở khu vực gần thủ đô Damascus.