Nga yêu cầu LHQ báo cáo công tác điều tra vụ MH17

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/8/2014 | 7:44:06 AM

Nga sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc báo cáo chi tiết công tác điều tra nguyên nhân tai nạn của chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia bị bắn hạ phía Đông Ukraine hôm 17/7.

Hãng RIA Novosti dẫn lời đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin cho biết: “Chúng tôi sẽ yêu cầu một cuộc họp của Ban Thư ký Liên Hợp Quốc về những tiến bộ trong việc thực hiện Nghị quyết 2166 (Nghị quyết  yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra quốc tế toàn diện và độc lập về vụ rơi máy bay, đồng thời ngừng toàn bộ các hoạt động quân sự tại khu vực máy bay gặp nạn)”.

Trong khi đó, đại diện của Ủy ban An toàn Hà Lan, cơ quan đứng đầu nhóm điều tra quốc tế vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi gần Donetsk, cho biết kết quả điều tra sơ bộ sẽ được công bố trong tuần đầu tiên của tháng 9/2014.

Báo cáo dựa trên kết quả thu thập các nguồn thông tin khác nhau, bao gồm: dữ liệu hộp đen, radar, hình ảnh vệ tinh, cũng như ý kiến ​​của các điều tra viên quốc tế có mặt tại hiện trường…

Máy bay hành khách Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia bị rơi hôm 17 tháng trước ở miền Đông Ukraine. 298 hành khách có mặt trên chuyến bay, trong đó có 193 công dân của Hà Lan, tất cả đều thiệt mạng.

Các nguồn tin khác nhau đều khẳng định, chiếc máy bay mang số hiệu MH17 bị một tên lửa bắn hạ.

Trong suốt hơn 1 tháng qua, chính quyền Kiev và lực lượng ly khai miền Đông Ukraine liên tục đổ lỗi cho nhau xung quanh sự cố trên.

Trong khi các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, khẳng định sự ủng hộ đối với chính quyền Ukraine, thì Nga kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch, công khai và nhanh chóng.

(Theo TPO)

Các tin khác
Trưởng đoàn đàm phán của Palestine Azzam al-Ahmed.

Không quân Israel đã mở lại các cuộc không kích ở Gaza, sau khi cáo buộc các tay súng Palestine đã nã rocket vào lãnh thổ Israel.

Người dân Palestine bên những đống đổ nát ở dải Gaza.

Israel và lực lượng Hamas đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn mới ở dải Gaza kéo dài 24 giờ ngay trước khi thỏa thuận ngừng bắn cũ kéo dài 5 ngày hết hiệu lực vào nửa đêm 18-8.

Phía Israel cho rằng các chiến binh Hamas đã sử dụng hệ thống hầm ngầm để xâm nhập vào Israel.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông Robert Serry ngày 18/8 cho biết Liên hợp quốc sẵn sàng đảm nhận việc kiểm soát các hoạt động nhập khẩu vật liệu xây dựng vào Dải Gaza của Palestine nhằm giảm bớt lo ngại của Israel rằng nguồn cung này có thể bị Phong trào Hồi giáo Hamas sử dụng để xây các đường hầm ngầm chống Israel.

Tên lửa Grad do Nga chế tạo được cả 2 phe ở Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột.

Nhiều người đã thiệt mạng khi một đoàn xe chở người tị nạn từ khu vực Luhansk tại miền đông Ukraine bị trúng rocket và súng cối, quân đội Ukraine cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục