Syria có Chính phủ mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/8/2014 | 2:26:34 PM

Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 28-8 đưa tin, Tổng thống Bashar al-Assad đã ban bố sắc lệnh thành lập chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Wael al-Halqi và bổ nhiệm một số bộ trưởng mới nào vào nội các. Tổng số bộ trưởng trong chính phủ mới Syria là 11 người.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Vị trí Thủ tướng của ông Wael al-Halaqi, Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Thông tin đều được giữ lại. Tổng thống Assad bổ sung một bộ mới là Bộ Phát triển Hành chính và cử ông Hassan Abdallah al-Nuri phụ trách bộ này.

Ông Hassan Abdallah al-Nuri từng là ứng cử viên cạnh tranh với ông Assad trong cuộc bầu cử tổng thống mới đây ở Syria. Những vị trí bộ trưởng mới chủ yếu là những bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực liên quan đến kinh tế với mong muốn vực dậy nền kinh tế của Syria. Hơn 3 năm Syria chìm trong xung đột, 190.000 người thiệt mạng đã khiến nền kinh tế nước này lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Theo báo cáo của LHQ, 75% dân số Syria sống trong tình trạng đói nghèo.
 
Ngày 16-7 vừa qua, ông Assad đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới 7 năm.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Ngày 27/8, một số báo mạng xuất bản tại Mexico City đưa tin Cuba và Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu vòng đàm phán thứ hai tại thủ đô Brussels (Bỉ) liên quan tới một hiệp định đối thoại chính trị và hợp tác, tiếp sau vòng một diễn ra hồi tháng Tư tại thủ đô La Habana của Cuba song không mang lại kết quả như mong đợi.

6 Bộ trưởng Libya từ chức khi quốc gia Bắc Phi này đang lâm vào tình trạng bất ổn.

Theo truyền thông địa phương, Bộ trưởng Công nghiệp, Lao động, Kế hoạch, Giáo dục, Thủy lợi và Quốc vụ khanh của Libya đã đệ đơn từ chức.

Quang cảnh đổ nát của một chung cư phía Đông tỉnh Deir Ezzor (Syria) sau khi bị ném bom.

Liên Hợp Quốc buộc tội tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria phạm tội ác chiến tranh và Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường. Đây là kết quả điều tra của một ủy ban độc lập của LHQ.

Diễn đàn Biển lần này hướng đến 2 mục tiêu: Tăng cường hợp tác biển thông qua đối thoại và tham vấn một cách xây dựng; tăng cường vai trò của Diễn đàn đối với hòa bình và an ninh, an toàn biển và tự do hàng hải trong khu vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục