IAEA phát hiện dấu hiệu Triều Tiên khởi động lò phản ứng tại Yongpyong
- Cập nhật: Thứ sáu, 5/9/2014 | 1:41:42 PM
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 4/9 cho biết, đã phát hiện dấu hiệu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang vận hành lò phản ứng tại tổ hợp hạt nhân Yongpyong.
Báo cáo hàng năm của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nêu rõ, kể từ tháng 8/2013, dựa trên việc phân tích hình ảnh vệ tinh, cơ quan này đã quan sát thấy có dấu hiệu của luồng hơi nước và nước mát chảy ra tại lò phản ứng công suất 5MW, điều này cho thấy lò phản ứng hạt nhân đã hoạt động trở lại.
Tháng 4/2013, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ khởi động lò phản ứng để đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân. Lò phản ứng này được cho là có khả năng sản xuất Plutonium cấp độ vũ khí. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cũng cho biết có các hoạt động xây mới tại nhiều địa điểm khác nhau trong khuôn khổ tổ hợp.
Mặc dù không xác định được mục đích của hoạt động này bởi chỉ thông qua hình ảnh vệ tinh, nhưng nó phù hợp với tuyên bố của Triều Tiên về việc phát triển xa hơn khả năng hạt nhân của nước này. Cơ quan nguyên tử quốc tế cũng cho biết, kể từ khi các thanh sát viên của IAEA bị trục xuất khỏi Triều Tiên năm 2009, cơ quan này không thể xác nhận được trạng thái hoạt động của lò phản ứng.
(Theo VOV)
Các tin khác

Cuối buổi chiều 4/9, lễ tuyên thệ của Nội các lâm thời Thái Lan với sự có mặt của Nhà Vua Thái Lan đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Bangkok.

Ít nhất 24 người chết và 150 người bị thương khi phiến quân Taliban tấn công các tòa nhà văn phòng chính quyền ở TP Ghazni, miền đông Afghanistan sáng 4-9.

Ngày 4-9, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 26 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khai mạc tại khu nghỉ dưỡng Celtic Manor ở Newport thuộc xứ Wales của Vương quốc Anh.

Theo tờ "Thời báo Tài chính" (Anh) ngày 4/9, Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị áp đặt lệnh cấm các tập đoàn dầu khí của Nga huy động vốn từ thị trường tài chính - tiền tệ châu Âu. Đây được coi là biện pháp "mạnh tay" nhất trong thời gian qua nhằm siết chặt lệnh trừng phạt của EU đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.