Iran và P5+1 nối lại đàm phán hạt nhân
- Cập nhật: Chủ nhật, 21/9/2014 | 6:27:35 AM
Ngày 20/9, Iran và nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức đã nối lại vòng đàm phán hạt nhân về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
![]() |
Đại diện của Iran và Nhóm P5 +1 tại vòng đàm phán thứ 6 diễn ra hồi tháng 7/2014.
|
Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Iran và nhóm P5+1 kể từ tháng 7 vừa qua, khi các bên quyết định gia hạn thời hạn chót cho việc đạt được thỏa thuận toàn diện đến ngày 24/11 do không thể giải quyết quá nhiều bất đồng còn tồn tại. Cuộc đàm phán lần này diễn ra tại New York, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Phát biểu trước thềm cuộc đàm phán lần này, đại diện của các nước phương Tây cho rằng vòng đàm phán đang đi vào giai đoạn then chốt và nhóm P5+1 sẵn sàng đưa ra những thỏa thuận hợp lý với Iran nếu nước này tập trung vào các vấn đề chính.
Mặc dù được đánh giá có nhiều khó khăn, nhưng vòng đàm phán này cũng có những lợi thế nhất định khi Ngoại trưởng các nước dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohamad Javad Zarif cũng sẽ tiến hành cuộc gặp song phương.
Iran luôn khẳng định nước này chỉ tinh chế urani làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân hoặc các lò phản ứng nghiên cứu, chứ không nhằm phát triển vũ khí hạt nhân như phương Tây nghi ngờ. Tuy nhiên, phương Tây luôn giữ lập trường buộc Iran phải giảm đáng kể quy mô làm giàu urani để đảm bảo Tehran không có khả năng sản xuất bom hạt nhân.
(Theo VTV)
Các tin khác

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 20/9 cho biết Malaysia sẽ tận dụng cơ hội tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần tới để tìm công lý cho các nạn nhân của chuyến bay MH17 bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17/7.

Tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya, Đại tá Abdul Razzaq Nazhuri đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời khẳng định binh sỹ nước này đã sẵn sàng chống lại "các nhóm cực đoan."

Với tất cả số phiếu được kiểm, người dân Scotland phần lớn đều chọn ở lại bên trong Vương quốc Anh trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử được cho là đã làm lung lay đến tận gốc rễ của cường quốc Châu Âu này.

Ngày 18/9, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thông báo chính phủ nước này đã phê chuẩn ngân sách quốc gia giai đoạn 2015-2017.