Liên minh quốc tế tiếp tục không kích IS

  • Cập nhật: Thứ bảy, 4/10/2014 | 9:08:30 AM

Liên minh quốc tế chống IS tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu tiếp tục không kích IS. (Ảnh: Internet)
Liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu tiếp tục không kích IS. (Ảnh: Internet)

Liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng, đồng thời đã nhận được những sự ủng hộ quan trọng.

Khi mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã áp sát cửa ngõ, Thổ Nhĩ Kỳ, nước có vị trí quan trọng đã quyết định tham gia liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu chống lại IS.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn việc thị trấn Kobani của Syria, nằm sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào tay các phiến quân IS. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã tuyên bố như vậy sau khi Quốc hội nước này cho phép Chính phủ triển khai quân chống lại IS tại Iraq và Syria, đồng thời cho phép lực lượng nước ngoài sử dụng lãnh thổ trong cuộc chiến chống lại IS.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết: "Chúng tôi không muốn Kobani rơi vào tay IS. Chúng tôi sẽ làm tất cả để ngăn chặn điều đó xảy ra”.

Hiện các phiến quân IS đang xiết chặt vòng vây từ 3 phía nhằm chiếm quyền kiểm soát đối với thị trấn Kobani, khu vực chỉ cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vài km. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phải tiếp nhận hơn 160.000 người tị nạn tới từ thị trấn Kobani đang bị vây hãm.

Trong khi đó, từ Thủ đô Canberra, Australia, Thủ tướng Tony Abbott tuyên bố, nội các Australia đã cho phép các máy bay nước này tham gia chiến dịch không kích nhằm vào IS, đồng thời lực lượng đặc nhiệm cũng sẽ được điều động đến chiến trường Iraq để cố vấn và hỗ trợ lực lượng tại chỗ trong cuộc chiến chống lại IS.

Những sự ủng hộ mới này sẽ giúp tăng cường sức mạnh chiến đấu cũng như chia sẻ gánh nặng của liên minh quân sự trong cuộc chiến chống lại IS. Tuy nhiên, phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho rằng, cuộc chiến chống lại IS mới đang chỉ ở giai đoạn đầu.

Cuộc chiến này có thể kéo dài nhiều năm và tiêu tốn hàng tỷ USD.

(Theo VTV)

Các tin khác
Biểu tình đòi

Ngày 2/10, các cuộc biểu tình ở Hong Kong (Trung Quốc) vẫn tiếp diễn và thậm chí còn có bước leo thang mới khi những người biểu tình quyết định bao vây văn phòng của Trưởng đặc khu hành chính Lương Chấn Anh. Đồng thời, họ đưa tối hậu thư yêu cầu ông Lương Chấn Anh phải từ chức vào đêm 2/10 nếu không họ sẽ chiếm các tòa nhà chính quyền.

(Nguồn: businesskeywords.com)

Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JP Morgan ngày 2/10 cho biết các tin tặc đã xâm nhập hệ thống máy tính của ngân hàng này, đánh cắp thông tin cá nhân của hơn 83 triệu khách hàng, trong đó có 7 triệu doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Báo chí nước ngoài cho rằng máy bay trinh sát P3C Orion có thể là một trong những thiết bị an ninh hàng hải đầu tiên mà Mỹ muốn bán cho Việt Nam. (Ảnh: airliner.net)

Theo các hãng AFP và Reuters, ngày 2/10, trong một thông báo ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí áp đặt trong gần 4 thập kỷ qua với Việt Nam.

Trong cuộc họp báo diễn ra đêm 02/10, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lương Chấn Anh tuyên bố sẽ không từ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục