Công trình về kính hiển vi giành Nobel Hóa học 2014
- Cập nhật: Thứ năm, 9/10/2014 | 8:10:40 AM
Ba nhà khoa học Eric Betzig, Stefan W. Hell và William E. Moerner được trao giải Nobel Hóa học năm nay vì đã giúp kính hiển vi quang học đặt chân vào thế giới nano.
![]() |
3 nhà khoa học được trao giải Nobel Hóa học 2014
|
Ngày 8/10, Hội đồng giải thưởng Nobel thông báo 2 nhà khoa học người Mỹ Eric Betzig và William E. Moerner cùng nhà khoa học Stefan W. Hell người Đức đã trở thành các đồng chủ nhân giải Nobel Hóa học 2014.
Các nhà khoa học nói trên được vinh danh với công trình phát triển kính hiển vi quang học thành kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải giúp nghiên cứu mô tế bào ở mức phân tử.
Từ lâu nay, hạn chế của kính hiển vi quang học là sự giới hạn về độ phân giải. Nghiên cứu của ba nhà khoa học dựa trên sự phát sáng huỳnh quang đã phá vỡ những giới hạn này của kính hiển vi.
Thành tựu của họ đã vượt qua giới hạn của kính hiển vi quang học nhìn rõ hình ảnh với kích cỡ tối đa 200 nm.
Với kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải, các nhà khoa học nhìn thấy đường đi của các phân tử đơn lẻ bên trong tế bào sống. Họ có thể thấy được cách mà các phân tử tạo ra các khớp thần kinh giữa những tế bào thần kinh bên trong não.
Họ cũng có thể theo dõi được protein liên quan đến các bệnh, như Parkinson, Alzheimer và Huntington khi chúng kết hợp lại hay lần theo các protein đơn lẻ trong trứng thụ tinh.
Trước đây, chưa bao giờ các nhà khoa học có thể nghiên cứu tế bào sống trong những chi tiết phân tử nhỏ bé nhất.
(Theo Chinhphu.vn)
Các tin khác

Trận động đất mạnh 6,6 richter xảy ra ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khiến ít nhất một người thiệt mạng và 336 người bị thương.

Giải Nobel vật lý danh giá năm nay chia đều cho những người đã phát minh diode phát sáng (LED) màu xanh dương, giúp tạo ra các nguồn sáng sáng hơn và tiết kiệm năng lượng.

Ngày 7/10, hai chiến đấu cơ F-16 của Lực lượng Không quân Hoàng gia Hà Lan (RNLAF) đã tiến hành các đợt không kích đầu tiên, nhằm vào các vị trí của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.