Liên hợp quốc bầu chọn 15 thành viên mới Hội đồng Nhân quyền
- Cập nhật: Thứ tư, 22/10/2014 | 2:45:46 PM
Ngày 21/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu kín bầu chọn 15 quốc gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu từ 1/1/2015.
![]() |
Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng nhân quyền tại văn phòng của LHQ ở Geneva, Thụy Sĩ.
|
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, trong số các quốc gia được bầu chọn lần này có 5 quốc gia đang là thành viên Hội đồng Nhân quyền được tái bầu gồm Bolivia, Botswana, Congo, India và Indonesia.
Mười quốc gia còn lại được bầu chọn mới gồm Albania, Bangladesh, El Salvador, Ghana, Latvia, Netherlands, Nigeria, Paraguay, Portugal và Qatar.
Trong bầu cử lần này, số ghế thành viên được phân bổ theo khu vực như sau: 4 ghế cho nhóm các quốc gia châu Phi, 4 ghế cho nhóm các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, 2 ghế cho nhóm các quốc gia Đông Âu, 3 ghế cho khu vực Mỹ Latinh và Caribe; và 2 ghế còn lại cho nhóm các quốc gia Tây Âu và các quốc gia khác.
Mười quốc gia sẽ mãn nhiệm vào cuối năm nay gồm Áo, Benin, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Cộng hòa Séc, Kuwait, Peru, Philippines và Romania.
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc được thành lập năm 2006, gồm 47 thành viên, trong đó Việt Nam đang là một thành viên, nhiệm kỳ 2014-2016.
Hội đồng Nhân quyền là tổ chức liên chính phủ nằm trong hệ thống của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm về việc tăng cường thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên khắp toàn cầu.
Nhiệm kỳ của các nước thành viên Hội đồng Nhân quyền là 3 năm và một quốc gia có thể được tái bầu nhiệm kỳ 2 song không thể ngay lập tức tái ứng cử ngay sau khi nhiệm kỳ 2 kết thúc.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Ngày 21-10, Hội đồng Cải cách quốc gia Thái-lan (NRC) đã tiến hành phiên họp đầu tiên kể từ khi được thành lập và bầu ông Thienchay Kiranandana, cựu giáo sư đại học làm Chủ tịch NRC.
Cuộc đàm phán về khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU hôm 21/10 đã không đạt được thỏa thuận chính thức nào.

Ngày 22-10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2014 khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thảo luận về hướng phát triển trong tương lai của nền kinh tế 21 quốc gia thành viên.

Reuters đưa tin, ngày 21/10, Cơ quan giám sát nông nghiệp của Nga Rosselkhoznadzor cho biết Moskva sẽ áp đặt lệnh cấm nhập khẩu rau quả tạm thời từ Ukraine, bắt đầu từ hôm nay (22/10).