Trung Quốc khai trừ đảng 6 quan chức thân cận Chu Vĩnh Khang
- Cập nhật: Thứ sáu, 24/10/2014 | 7:38:41 AM
Hội nghị Trung ương IV đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 23-10 đã khai trừ đảng 6 quan chức cấp cao.
![]() |
Quang cảnh Hội nghị trung ương IV đảng Cộng sản Trung Quốc.
|
Theo Reuters, việc khai trừ 6 quan chức này đã được hé lộ trên truyền thông Trung Quốc trước khi hội nghị diễn ra.
Những quan chức bị khai trừ bao gồm nguyên thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh, nguyên chủ nhiệm Ủy ban quản lý và giám sát tài sản nhà nước Tưởng Khiết Mẫn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí Trung Quốc Vương Vĩnh Xuân, nguyên bí thư Tứ Xuyên Lý Xuân Thành, bí thư Quảng Châu Vạn Khánh Lương.
Trừ ông Vạn ra, tất cả đều là những nhân vật thân cận với nguyên bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang.
Theo Tân Hoa xã, cũng bị khai trừ trong đợt này có ông Dương Kim Sơn, Phó Tư lệnh Đại Quân khu Thành Đô.
Hội nghị cũng đưa 3 thành viên mới vào danh sách Ủy ban trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc để thay thế cho những thành viên cũ bị khai trừ. Ba thành viên mới là những ủy viên dự khuyết Mã Kiến Đường, Vương Tác An, Mao Vạn Xuân.
Ông Mã là Cục trưởng Cục thống kê quốc gia. Ông Vương là Cục trưởng cục tôn giáo nhà nước. Còn ông Mao là quan chức tỉnh ủy tỉnh Thiểm Tây.
Ba ông này thay thế cho ba ông Lý Đông Sinh, Tưởng Khiết Mẫn và Dương Kim Sơn.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Chủ tịch Ủy ban điều tra về nhân quyền tại Triều Tiên phát biểu tại LHQ về báo cáo gây chấn động hồi đầu năm của ủy ban này, trước khi vấn đề tiếp tục được đưa ra ủy ban nhân quyền của Đại Hội đồng vào tuần sau. Đại diện Triều Tiên đã phản ứng mạnh mẽ.

Vụ đánh bom ngay trước cổng trường Đại học Cairo được kích nổ bằng điện thoại di động đã khiến 6 cảnh sát và 5 dân thường bị thương.

Một khảo sát trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine diễn ra vào ngày 26/10 tới cho thấy, khối của Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko có thể giành được đa số tại Quốc hội.

Ngày 22/10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 21 tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã thông qua Tuyên bố chung.