Quốc tế hoan nghênh cuộc bầu cử tại Ukraine

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/10/2014 | 8:13:07 AM

Một ngày sau khi Ukraine tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn, dư luận quốc tế đã có những đánh giá tích cực về tiến trình tổ chức bầu cử tại đây.

Ngày 27/10, lãnh đạo Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso (Hô-xê Ma-nu-en Ba-rô-xô) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy (Héc-man Van Rôm-pơi) đã hoan nghênh cuộc bầu cử "dân chủ" của nước này, coi đây là bước tiến lớn của đường lối cải cách hội nhập châu Âu và chờ đợi Ukraine sẽ mau chóng thành lập được chính phủ mới. Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cũng như Canada đều ghi nhận quá trình bỏ phiếu đã được tổ chức tốt, phù hợp với các quy định dân chủ quốc tế.

Trong khi đó, trả lời báo giới cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Xéc-gây La-vrốp) đánh giá bầu cử quốc hội trước thời hạn tại Ukraine đã hoàn tất và mặc dù có nhiều vi phạm, song Nga sẵn sàng công nhận kết quả cuộc bầu cử này. Quan chức Moskva cũng hy vọng Quốc hội mới của Ukraine sẽ nhanh chóng thành lập được chính phủ mới, hướng tới đối thoại toàn dân tộc, thực thi các thỏa thuận đạt được tại Minsk (Belarus) để giải quyết xung đột trong nước, tiến tới cải cách hiến pháp như đã cam kết.

Cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert (Xtê-phan Dai-bớc) cho rằng kết quả bầu cử hiện đang nghiêng về chiến thắng của các đảng thân châu Âu cho thấy sự tin tưởng của người dân dành cho Tổng thống Petro Poroshenko (Pi-ốt Pô-rô-sen-cô) và Thủ tướng Arsenyi Yaseniuk (Ác-xê-ni Y-a-xê-ni-úc). Theo Berlin, cuộc bầu cử lần này là bước đi quan trọng hướng tới ổn định tình hình trong nước.

Tính đến khoảng 21:00 giờ Hà Nội, Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine cho biết đã hoàn tất công tác đếm phiếu và đang tiến hành nhập kết quả vào hệ thống dữ liệu của Ủy ban. Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bầu tại Ukraine đạt 52,42%, thấp hơn so với cuộc bầu cử quốc hội năm 2012 (57,98%). Hiện đảng "Mặt trận Nhân dân" của Thủ tướng Yaseniuk đang vượt lên dẫn đảng của Tổng thống Poroshenko với tỷ lệ lần lượt đạt 21,58% và 21,41% sau khi kiểm 60,2% số phiếu. Ngoài hai đảng dẫn đầu trên, các đảng "Samopomich" ("Tự cứu"), "Khối đối lập", đảng cấp tiến của Oleg Lyashko và đảng "Batkivshina" cũng đã thu về trên mức phiếu tối thiểu (5%) để có chân trong Quốc hội khóa VIII của Ukraine.

Trong một diễn biến mới nhất, ngày 27/10, "Khối Poroshenko" cho biết đã bắt đầu xúc tiến các cuộc đối thoại với đảng "Mặt trận Nhân dân" nhằm tiến tới việc thành lập liên minh sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Người dân Brazil ăn mừng đương kim Tổng thống Dilma Rousseff tái đắc cử.

Vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Brazil đã kết thúc ngày 27-10 (giờ Việt Nam) với chiến thắng thuộc về đương kim Tổng thống Dilma Rousseff.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chính phủ Nga vừa thông qua một luật thuế mới nhằm kiểm soát chặt các doanh nghiệp và cá nhân sử dụng những “thiên đường thuế” nước ngoài - những quốc gia áp dụng mức thuế doanh nghiệp thấp như Cyprus - để trốn thuế.

Các quan sát viên giám sát cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine tại một địa điểm bỏ phiếu ở Kiev.

Hãng tin quốc gia Ukraine UNN dẫn thông tin từ Ủy ban Bầu cử Ukraine cho biết, sau khi kiểm hơn 20% tổng số phiếu bầu đã xác định được 6 đảng lớn đủ điều kiện tham gia Quốc hội Ukraine khóa VIII.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel ở Gaza.

Vòng đàm phán gián tiếp về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Palestine do Ai Cập làm trung gian sẽ được nối lại vào nửa cuối tháng 11 tới tại Cairo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục