Ai Cập huy động quân đội đối phó với biểu tình
- Cập nhật: Thứ năm, 27/11/2014 | 1:51:55 PM
Ngày 27-11, quân đội Ai Cập đã nâng mức độ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ các cơ sở trọng yếu và trụ sở các cơ quan nhà nước trong bối cảnh phe Hồi giáo phát động biểu tình chống chính phủ vào ngày mai, 28-11.
![]() |
Thủ đô Cairo được tăng cường an ninh.
|
Bộ Chỉ huy Quân khu Trung tâm đã triển khai lực lượng phản ứng nhanh để bảo vệ khu vực Đại Cairo. Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy miền Bắc được lệnh sẵn sàng phối hợp với Sở cảnh sát thành phố Alexandria và các tỉnh thành khác để đối phó với các tình huống khẩn cấp.
Trong khi đó, lực lượng quân cảnh phối hợp với cảnh sát đã thiết lập những trạm kiểm soát lưu động tại các tuyến giao thông huyết mạch trên khắp cả nước. An ninh cũng được tăng cường tại các khu vực biên giới trên biển và đất liền, cũng như dọc Kênh đào Suez nhằm ngăn chặn các nhóm khủng bố xâm nhập vào Ai Cập.
Động thái trên diễn ra hôm 26-11, sau khi một ủy ban điều tra độc lập do chính quyền Ai Cập thành lập đã công bố kết quả điều tra cuối cùng về vụ giải tán biểu tình ngày 14-8-2013. Trong đó chủ yếu đổ lỗi cho những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi gây ra vụ bạo lực kinh hoàng này làm 607 dân thường và 8 cảnh sát đã thiệt mạng, 1.492 dân thường và 156 cảnh sát bị thương.
Trước đó, hôm 2-11, Mặt trận Salafi - một trong nhiều thành viên thuộc Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) được thành lập sau cuộc chính biến ngày 3-7-2013 nhằm đấu tranh đòi phục chức cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi - đã kêu gọi một “cuộc cách mạng Hồi giáo" vào ngày 28-11 nhằm "áp đặt bản sắc Hồi giáo” và Luật Sharia.
Nhóm Hồi giáo cực đoan này cũng tuyên bố “sẵn sàng đối đầu với lực lượng an ninh” - động thái khiến dư luận đặc biệt lo ngại về nguy cơ xảy ra các vụ động độ đẫm máu, nhất là khi cả tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) cũng lên tiếng ủng hộ và kêu gọi người ủng hộ xuống đường biểu tình.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Các quan chức cấp cao của EU đang liên lạc với chính phủ các nước nhằm kêu gọi những phản ứng khẩn cấp chống Ebola.

Ít nhất 63 người, một nửa là dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội Syria nhằm vào các tay súng Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) ở phía đông bắc Raqqa, Reuters 26.11.
Tân Hoa xã đưa tin, ngày 26-11, một vụ cháy mỏ than đã xảy ra tại Liêu Ninh, ông Bắc Trung Quốc, làm 24 công nhân thiệt mạng và 52 người khác bị thương.

Ngày 25/11, thế giới kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống bạo lực đối với phụ nữ, một ngày kỷ niệm truyền thống vì sự bình đẳng giới và bảo vệ mọi quyền lợi chính đáng của phụ nữ.