Iran nối lại đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/6/2015 | 1:58:36 PM

Ngày 17-6, các nhà đàm phán Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đã bắt đầu vòng thương thảo mới nhằm hoàn tất một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran.

Quang cảnh một vòng đàm phán hạt nhân giữa đại diện Liên minh châu Âu, các nước P5+1 và Iran tại Vienna, Áo ngày 12-6.
Quang cảnh một vòng đàm phán hạt nhân giữa đại diện Liên minh châu Âu, các nước P5+1 và Iran tại Vienna, Áo ngày 12-6.

Hãng thông tấn IRNA (Iran) cho biết, hai nhà đàm phán cấp cao nước này là Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi (Áp-bát A-rắc-chi) và Majid Takht-Ravanchi (Ma-dích Ta-khơ Ra-van-chi) đã có cuộc gặp đầu tiên trong khuôn khổ vòng đàm phán hạt nhân lần thứ 8 với quan chức cấp cao phụ trách chính trị của Liên minh châu Âu (EU) Helga Schmid (Hen-ga Smít) tại Vienna (Áo) vào chiều 17-6.

Theo IRNA, các nhà đàm phán Iran sẽ ở lại Vienna tới thời hạn chót ngày 30/6 nhằm cố gắng hoàn tất thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với các đại diện của Nhóm P5+1. Dự kiến, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (Mô-ha-mát Da-vát Da-ríp) và những người đồng cấp trong Nhóm P5+1 sẽ tham gia các cuộc đàm phán trong những ngày sắp tới.

Trong khi đó, cùng ngày, các nhà lập pháp Iran đã nhất trí thông qua với tỷ lệ ủng hộ áp đảo nhằm đưa một dự luật liên quan đến chương trình hạt nhân nước này vào chương trình nghị sự hàng đầu của Quốc hội (Majlis). Dự luật, dự kiến được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 21-6 tới, có thể gây cản trở đối với các nỗ lực đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận hạt nhân cuối cùng trước thời hạn chót ngày 30-6.

Theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và An ninh quốc gia thuộc Majlis, Alaeddin Boroujerdi (A-la-ét-đin Bo-ru-déc-đi), dự luật trên nhằm mục đích "ủng hộ" các nhà đàm phán Iran trước các đòi hỏi "thái quá" của Mỹ và "bảo vệ các lợi ích quốc gia" của Tehran. Văn bản này khẳng định tất cả kết quả đàm phán sẽ chỉ có giá trị nếu đáp ứng 3 điều kiện. Một là "dỡ bỏ hoàn toàn và đồng thời" các biện pháp trừng phạt của LHQ, Quốc hội Mỹ và EU "vào ngày thỏa thuận". Hai là cấm Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận tất cả các tài liệu, các nhà khoa học, các địa điểm quân sự hoặc an ninh, và các địa điểm phi hạt nhân nhạy cảm khác dưới bất kỳ lý do nào. Ba là bác bỏ những hạn chế đối với việc tiếp cận các kiến thức và công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình của Iran, cũng như các nguyên liệu cần thiết cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

(Theo QĐND)

Các tin khác

Theo New York Times, ngày 17-6, đại diện các nước EU thống nhất duy trì lệnh trừng phạt với Nga thêm 6 tháng nữa. Đây là phản ứng của EU, với lý do Nga có các hành vi hỗ trợ lực lượng chống đối ở miền Đông Ukraine, khiến giao tranh tại Ukraine kéo dài.

Nguồn tin y tế và nhân chứng ở Yemen cho biết, ít nhất 31 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong 5 vụ đánh bom liên hoàn do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành ở thủ đô Sanaa.

Ông Chiril Gaburici vừa từ chức cuối tuần qua do nghi vấn xài bằng giả.

Ngày 16-6, chính phủ Moldova thông báo từ chức chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Chiril Gaburici xin rời nhiệm sở vì nghi vấn xài bằng giả.

Người dân Palestine.

Chính quyền Israel ngày 16/6 đã thông báo nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với người Palestine ra vào Dải Gaza và Khu Bờ Tây khi mùa lễ Ramadan của người Hồi giáo đang đến gần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục