Mưa gây lũ lớn ở Ấn Độ, 70 người chết

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/6/2015 | 10:32:55 PM

Hơn 70 người chết và 10.000 người phải sơ tán sau khi mưa gây lũ lớn ở bang Gujarat, Ấn Độ. Nhà chức trách nói đây là đợt lũ nghiêm trọng nhất 90 năm qua ở khu vực.

Người dân huyện Amreli, Ấn Độ bị kẹt trong nước lũ.
Người dân huyện Amreli, Ấn Độ bị kẹt trong nước lũ.

Theo BBC ngày 26-6, chịu ảnh hưởng nặng nhất là vùng Saurashtra - nơi hàng loạt nhà cửa đổ sập sau mưa lũ. Tại huyện duyên hải Amreli, hơn 600 ngôi làng bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Các quan chức bang Gujarat cho biết mưa lũ đã gây thiệt hại trên diện rộng, phá hủy nhiều tài sản công và tư. Hiện trực thăng quân đội đang thả thực phẩm cứu trợ xuống các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo sơ bộ, đến nay đã có hơn 70 người chết do mưa lũ, hơn 10.000 người khác phải sơ tán đến vùng đất cao hơn, trong đó có 1.000 người được trực thăng giải cứu đưa đến nơi an toàn.

Có tin nói mưa lũ đã làm ngập rừng Gir ở Junagadh - nơi sinh sống duy nhất của loài sư tử châu Á (còn gọi là sư tử Ấn Độ, sư tử Á-Âu) khiến sư tử ra khỏi rừng.

Tại bang Uttarakhand (miền bắc Ấn Độ), nhà chức trách đã tạm dừng cuộc hành hương đến Kedarnath và các thánh địa khác của người Hindu do mưa lớn.

                                                              (Theo HNMO)

Các tin khác
Vị trí giàn khoan Hải Dương-981 theo toạ độ công bố trên website Cục An toàn hàng hải Trung Quốc ngày 25/6/2015

Ngày 25/6, Trung Quốc thông báo đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển gần với quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Tổng thống Nga Putin có cuộc điện đàm khẩn cấp với người đồng cấp Mỹ Obama về vấn đề Ukraine

Đêm 25/6, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm khẩn cấp với người đồng cấp Mỹ Obama về tình hình Ukraine, sau 4 tháng hai bên lạnh nhạt.

Khách du lịch đeo khẩu trang phòng MERS tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Ngày 26/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) và 1 ca mới nhiễm bệnh này, nâng tổng số người tử vong và nhiễm đến nay lên lần lượt là 31 và 181.

Người dân làm lễ tại thành phố Karachi, Pakistan

Một giáo sĩ Hồi giáo cấp cao đã ban hành sắc dụ cho phép người Hồi giáo được ăn uống vào ban ngày trong mùa lễ Ramadan để chống chọi với đợt nóng kỷ lục tại Pakistan khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục