Pháp tuyên bố chiến tranh chống khủng bố

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/6/2015 | 1:42:35 PM

Thủ tướng Manuel Valls nhấn mạnh, nước Pháp cũng như cộng đồng thế giới không thể thua trong cuộc chiến chống khủng bố.

Thủ tướng Manuel Valls nhấn mạnh, nước Pháp sẽ không thua trong cuộc chiến chống khủng bố
Thủ tướng Manuel Valls nhấn mạnh, nước Pháp sẽ không thua trong cuộc chiến chống khủng bố

Thủ tướng Pháp Manuel Valls hôm qua (28/6) lần đầu tiên sử dụng cụm từ “chiến tranh văn minh chống chủ nghĩa khủng bố”, một mối nguy cơ mà theo ông sẽ phải đấu tranh lâu dài.

Ông Manuel Valls nhấn mạnh, nước Pháp cũng như cộng đồng thế giới không thể thua trong cuộc chiến chống khủng bố bởi về sâu xa, đây là một cuộc chiến bảo vệ xã hội, bảo vệ nền văn minh và các giá trị của nước Pháp.

Phát biểu đưa ra 2 ngày sau vụ tấn công một nhà máy khí đốt ở Đông Nam nước nước Pháp làm một người thiệt mạng. Vụ tấn công đã một lần nữa đặt nước Pháp trong tình trạng báo động về nguy cơ tấn công khủng bố.

                                                                            (Theo VOV)

Các tin khác

Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini (Phê-đê-ri-ca Mô-ghê-ri-ni) ngày 28/6 cho biết đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc + Đức) về chương trình hạt nhân của Tehran vẫn có thể đạt được một thỏa thuận. Song, bà nhấn mạnh những ngày khó khăn sắp tới có thể là nguy cơ làm lỡ thời hạn chót (ngày 30/6) đặt ra trước đó.

32 ca tử vong do Mers tại Hàn Quốc.

Ngày 28/6, Hàn Quốc ghi nhận trường hợp bệnh nhân thứ 32 tử vong vì virus gây hội chứng hô hấp cấp Trung Đông (MERS) nhưng không có thêm trường hợp nào mới nhiễm dịch bệnh này.

Người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Morsi trong cuộc tuần hành ở trung tâm Cairo, ngày 19/6.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 28/6, hãng thông tấn chính thức MENA đưa tin một tòa án hình sự Ai Cập đã bỏ tù 47 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi và nhóm Anh em Hồi giáo (MB) với các mức án từ 3-15 năm tù với cáo buộc bạo lực.

Ngày 28-6, Quốc hội Hy Lạp đã phê chuẩn kế hoạch trưng cầu ý dân về đề xuất mới nhất liên quan tới thỏa thuận cho vay của nhóm chủ nợ là Liên minh châu Âu (EU) - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục