Quốc vương Campuchia không can thiệp vấn đề biên giới với Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/7/2015 | 8:00:51 AM

Quốc vương Campuchia, Norodom Sihamoni sẽ không can thiệp vào vấn đề biên giới với Việt Nam vốn gây tranh cãi căng thẳng giữa các đảng phái ở nước này, Phnom Penh Post cho hay.

Quốc vương Norodom Sihamoni (trái) và Thủ tướng Hun Sen.
Quốc vương Norodom Sihamoni (trái) và Thủ tướng Hun Sen.

Ngày 27.7, Phnom Penh Post cho biết Hoàng gia Campuchia đã ra thông báo gửi đến người dân nước này, phủ nhận một báo cáo cho rằng Quốc vương Norodom Sihamoni sẽ gặp lãnh đạo các đảng chính trị và Thủ tướng Hun Sen để can thiệp vào chuyện tranh cãi giữa họ liên quan đến vấn đề biên giới với Việt Nam.

“Hoàng gia xin thông báo rằng Quốc vương Norodom Sihamoni chưa đề cập và sẽ không có kế hoạch gặp lãnh đạo của 3 đảng chính trị để nói về vấn đề này”, thông cáo của Hoàng gia viết.

Cuối tuần qua, Hoàng tử Norodom Ranariddh, cựu Thủ tướng đồng thời là lãnh đạo đảng Funcinpec nói rằng lãnh đạo đảng cầm quyền CPP, lãnh đạo Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) và ông sẽ gặp Quốc vương để “chia sẻ quan điểm về vấn đề biên giới”. Đảng Nhân dân Campuchia CPP, CNRP và Funcinpec là 3 đảng lớn ở Campuchia.

Cuộc gặp cũng được Hoàng tử Sisowath Tomico, thành viên của đảng CNRP, hôm 26/7 cho biết có thể sẽ xảy ra. Hoàng tử Ranariddh nói rằng với tư cách là người đứng đầu Hoàng gia có trách nhiệm gìn giữ sự toàn vẹn lãnh thổ, Quốc vương Sihamoni sẽ gặp gỡ các đảng phái để giải quyết tranh cãi về vấn đề biên giới. Tuy nhiên, Hoàng gia Campuchia đã phủ nhận chuyện gặp gỡ này.

“Nếu có vấn đề gì quan trọng cần phải trao đổi, Quốc vương sẽ gặp Thủ tướng Hun Sen. Quốc vương không (cần) gặp lãnh đạo các đảng phái để tham vấn (chuyện quốc gia đại sự)”, thông cáo nói tiếp.

Phát ngôn viên của đảng Funcinpec, ông Nheb Bun Chin được Phnom Penh Post phỏng vấn cho biết đảng của ông đồng tình với thông cáo của Hoàng gia và không có bình luận gì thêm sau khi thông cáo được đưa ra.

Trong 2 tháng qua, các đảng chính trị ở Campuchia đưa vấn đề biên giới với Việt Nam ra chính trường để bàn cãi, cũng là để gây áp lực lên chính phủ của Thủ tướng Hen Sen. Việc xới lại chuyện biên giới được cho là chuẩn bị cho các đảng tham gia tranh cử, dù rằng còn hơn 2 năm nữa cuộc tổng tuyển cử năm 2018 mới diễn ra.

Thủ tướng Hun Sen cho rằng vấn đề biên giới với Việt Nam được thực hiện theo đúng bản đồ được xác lập từ thời Pháp đô hộ Đông Dương. Trong những tuần qua, ông Hun Sen lên tiếng nhờ chính phủ Pháp, Anh và Mỹ xác thực tấm bản đồ này và dựa vào đó 2 nước xác định phân chia ranh giới.
Người đứng đầu chính phủ Campuchia cũng yêu cầu Liên Hiệp Quốc cấp lại bản đồ do Quốc vương quá cố Norodom Sihanouk đã trình cho tổ chức này hồi năm 1964.

Phnom Penh Post hôm nay nhắc lại những yêu cầu của Thủ tướng Hun Sen nhưng không thấy đề cập đến có thông tin gì từ lãnh đạo các nước cũng như Liên Hiệp Quốc phản hồi yêu cầu của người đứng đầu chính phủ Campuchia.

                                                                                              (Theo TNO)

Các tin khác
Một cuộc họp giữa Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế

Ngày 27-7, cuộc đàm phán về gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ euro (tương đương 94 tỷ USD) cho Hy Lạp đã bắt đầu tại thủ đô Athens.

Tổng thống Putin khẳng định học thuyết biển mới sẽ là một bước ngoặt trong tương lai hàng hải của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thông qua một học thuyết mới cho phép lực lượng quân sự Nga hiện diện lâu dài hơn ở Đại Tây Dương nhằm chống lại Khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Lực lượng ủng hộ Tổng thống Yemen lưu vong Abedrabbo Mansour Hadi tuần tra tại thành phố Aden.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 26/7 hoan nghênh thông báo của liên quân Arab đơn phương ngừng bắn trong 5 ngày nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo tại Yemen.

Ngày 26/7, Triều Tiên đã tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 62 năm ngày ký Hiệp định đình chiến, dẫn tới kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục