Nga bổ nhiệm nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đầu tiên
- Cập nhật: Thứ ba, 11/8/2015 | 2:11:04 PM
Vụ phó Vụ báo chí Bộ Ngoại giao Nga, vừa được bổ nhiệm làm phát ngôn viên của Bộ, trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước này nắm giữ chức vụ.
![]() |
Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên mới của Bộ Ngoại giao Nga.
|
Bộ Ngoại giao Nga hôm qua thông báo bà Maria Zakharova, Vụ phó Vụ Thông tin và Báo chí, được bổ nhiệm làm phát ngôn viên mới, thay thế ông Alexander Lukashevich. Bà Zakharova sẽ là người phụ nữ đầu tiên ở Nga giữ chức vụ này.
Ông Lukashevich được bổ nhiệm làm đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vào đầu tháng 8.
Bà Zakharova, 39 tuổi, xuất thân từ một gia đình ngoại giao, theo hãng thông tấn Tass. Bà lớn lên ở Trung Quốc và tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow danh tiếng năm 1998, trở thành chuyên gia về báo chí quốc tế. Bà cũng có bằng về lịch sử.
Zakharova làm việc cho Bộ Ngoại giao Nga từ năm 1998 tới 2005, khi bà được bổ nhiệm làm thư ký báo chí cho đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Bà trở về Bộ năm 2008 và đã làm cho Vụ Thông tin và Báo chí từ đó đến nay.
Nói về cương vị mới, Zakharova cho biết bà sẽ tích cực trao đổi với những người dùng mạng xã hội theo phương thức giúp họ dễ hiểu. "Chúng tôi không thể tiếp cận với người dùng mạng xã hội với câu thường dùng "Bộ Ngoại giao quan ngại" và bày tỏ ý nghĩ với ngôn từ gượng gạo mà các nhà ngoại giao hay dùng. Chúng tôi nhận ra rằng công chúng kỳ vọng điều gì đó khác từ chúng tôi", RIA Novosti dẫn lời bà nói hôm qua.
(Theo VnExpress)
Các tin khác

Ngày 10/8, tại Hội nghị lần thứ tư Hội đồng Chính trị Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA) diễn ra tại thủ đô Caracas của Venezuela, ngoại trưởng các nước thành viên đã khẳng định cam kết tăng cường đoàn kết khu vực nhằm đối phó với những âm mưu gây bất ổn của lực lượng cánh hữu quốc tế.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos ngày 10/8 cho biết, một thỏa thuận cứu trợ mới trị giá nhiều tỷ Euro giữa Athens và các chủ nợ quốc tế sẽ sớm đạt được.

Chính phủ Ukraine cáo buộc lực lượng đối lập ở miền Đông tiến hành các vụ tấn công bằng đạn pháo dữ dội nhất trong 6 tháng trở lại đây.

Ngày 11-8, hãng Reuters đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm tiến hành hai vụ đánh bom tại Diyala, miền Đông Iraq (tối 10-8) làm ít nhất 58 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương.