Thêm 7 nước bị cấm nhập khẩu thực phẩm vào Nga

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/8/2015 | 7:48:46 AM

Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich thông báo, Moskva sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm đối với 7 quốc gia ủng hộ các biện pháp trừng phạt Nga do EU áp đặt.

Nga tiến hành tiêu hủy hoa quả nhập khẩu trái phép tại thành phố Novozybkov, cách Moskva 600km ngày 7/8.
Nga tiến hành tiêu hủy hoa quả nhập khẩu trái phép tại thành phố Novozybkov, cách Moskva 600km ngày 7/8.

Phát biểu trước báo giới, ông Dvorkovich khẳng định, nguyên tắc của Nga là bất cứ quốc gia nào áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga cũng sẽ phải đối mặt với hành động đáp trả từ Moskva.

Mặc dù không nêu đích danh 7 quốc gia, song Phó Thủ tướng Dvorkovich cho biết, Chính phủ Nga sẽ ban hành lệnh cấm mới ngay sau khi hoàn tất các chi tiết.

Mới đây, Montenegro, Albania, Iceland, Na Uy, Công quốc Liechtenstein, Ukraine và Gruzia đã xác nhận với EU về việc quyết định kéo dài các biện pháp trừng phạt Nga thêm 1 năm.

Kể từ tháng 8 năm ngoái, Nga đã ngừng nhập khẩu thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, cá, phô mai, sữa và các sản phẩm từ sữa, rau quả từ các nước EU, Australia, Canada, Mỹ và Na Uy, nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Từ ngày 27/7, Nga cũng đã cấm nhập khẩu hoa từ Hà Lan. Và mới đây nhất, Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành sắc lệnh tiêu hủy hàng nghìn tấn hàng hóa nhập khẩu trái phép từ các nước bị Nga áp dụng lệnh cấm nhập.

(Theo VTV)

Các tin khác

Báo chí Trung Quốc đưa tin, số người thiệt mạng trong vụ nổ lớn vào đêm qua tại thành phố Thiên Tân, miền Bắc nước này, đã tăng lên con số 44. Hơn 500 người khác cũng bị thương, trong đó 66 người bị thương nặng.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 13/8 đã quyết định đặc xá cho 6.527 người, trong đó có một doanh nhân cấp cao, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Độc lập ở nước này.

Hiện trường vụ đánh bom.

Ít nhất 60 người đã thiệt mạng và 200 người bị thương trong một vụ đánh bom xe xảy ra ngày 13-8 tại khu chợ đông đúc ở khu vực Sadr City, phía Đông Bắc thủ đô Baghdad của Iraq, nơi có đa số người Hồi giáo theo dòng Shiite sinh sống.

Nhiệt độ lên cao tới 47oC đã làm nhiều người chết.

Một đợt nắng nóng ở Ai Cập đã khiến ít nhất 61 người chết trong vòng 3 ngày.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục