Đánh bom ở Bangkok: Không có sự tham gia của lực lượng bên ngoài
- Cập nhật: Thứ năm, 20/8/2015 | 1:53:53 PM
Chính phủ Thái Lan mới đây cho biết, vụ nổ bom diễn ra vào thứ Hai vừa qua có nhiều khả năng không dính dáng đến các tổ chức khủng bố quốc tế.
![]() |
Quan chức Thái Lan cho rằng vụ đánh bom ở Bangkok không liên quan đến lực lượng bên ngoài.
|
Col Winthai Suvaree, phát ngôn viên của quân đội Thái Lan cho biết đây là kết luận sơ bộ đạt được trong quá trình điều tra vụ việc tính đến thời điểm này.
Cuộc tấn công vào đền Erawan ở trung tâm Bangkok vào tối thứ Hai tuần này đã làm thiệt mạng 20 người và nhiều người khác bị thương.
Cảnh sát đang truy tìm ba nghi phạm được cho là đã gây ra vụ đánh bom đẫm máu này.
Lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với người đàn ông chưa xác định danh tính xuất hiện trong video của CCTV khi đang đặt một chiếc ba lô tại hiện trường vụ đánh bom ngay trước lúc vụ nổ diễn ra.
Đền Erawan là điểm đến của rất nhiều Phật tử và khách du lịch Trung Quốc, tuy nhiên theo lời phát ngôn viên của quân đội Thái Lan, các nhà chức trách không tin rằng người Trung Quốc là "mục tiêu trực tiếp" của cuộc tấn công này.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Theo Tân Hoa xã và AFP, ngày 19/8, Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) đã thông qua gói cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp, qua đó “mở khóa” khoản giải ngân đầu tiên trị giá 13 tỷ euro cho Athens chỉ một ngày trước khi quốc gia Nam Âu này phải thanh toán khoản nợ 3,2 tỷ euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Ngày 19/8, Phó Thị trưởng thành phố Thiên Tân, ông Hà Thụ Sơn, cho biết nhà chức trách đã xác định được các hóa chất lưu giữ trong nhà kho ở Thiên Tân, nơi xảy ra hai vụ nổ ngày 12/8 làm 114 người thiệt mạng và 65 người mất tích.

Theo AP, cảnh sát Thái Lan đã công bố ảnh phác họa nghi phạm chính trong vụ đánh bom ngày 17-8 tại khu đền Erawan, thủ đô Bangkok.

Các cuộc bầu cử năm 2016 tại Mỹ sẽ chứng kiến những khoản kinh phí đắt đỏ nhất trong lịch sử với việc các ứng cử viên sẽ chi khoảng 16,5 tỷ USD để chạy đua vào các ghế tổng thống, hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ và các chức danh chính quyền địa phương.