EU họp bàn về hạn ngạch di cư

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/9/2015 | 1:55:34 PM

Theo hãng tin Reuters, 15 giờ 14-9 giờ địa phương (20 giờ cùng ngày giờ Việt Nam), Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp khẩn để thảo luận dự thảo hạn ngạch di cư mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker, đưa ra hồi tuần trước.

Dòng người di cư từ Syria đến Đức
Dòng người di cư từ Syria đến Đức

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Đức - quốc gia dự kiến có mức tiếp nhận hạn ngạch di cư cao nhất buộc phải kiểm soát khu vực biên giới với Áo để hạn chế dòng người di cư. Một số thành phố của Đức, trong đó có Munich đã rơi vào tình trạng quá tải.

Hy Lạp đã kêu gọi EU cần phối hợp hành động khẩn cấp để đối phó với dòng người di cư lớn chưa từng có. Cuối tuần qua, đã có 34 người di cư, trong đó có 4 trẻ sơ sinh và 11 trẻ em, chết đuối do chiếc thuyền chở hơn 100 người bị lật trên biển Aegean, thuộc khu vực ngoài khơi đảo Farmakonissi của Hy Lạp. Đây là bi kịch trên biển mới nhất sau vụ một em nhỏ người Syria trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Hình ảnh thi thể của bé đã trở thành một biểu tượng đau lòng về hoàn cảnh tuyệt vọng của những người di cư.

Hiện Pháp, Đức và một số nước châu Âu ủng hộ việc phân bổ 160.000 người di cư cho tất cả các nước thành viên EU theo cơ chế hạn ngạch, nhưng CH Czech, Hungary, Ba Lan và Slovakia vẫn không chấp nhận kế hoạch này.

* Bộ trưởng Ngoại giao Liên đoàn Arab họp về khủng hoảng di cư

Ngày 13/9, Ngoại trưởng các nước Liên đoàn Arab đã nhóm họp tại thủ đô Cairo, Ai Cập để thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư từ Syria tới châu Âu hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Nabil al-Araby cho rằng, các quốc gia Arab trong thời gian vừa qua luôn cố gắng hỗ trợ người di cư. Jordan và Lebanon đã tiếp nhận tổng cộng hơn 3 triệu người di cư Syria, vượt quá khả năng của cả hai nước này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất cho biết, hiện có 200.000 người Syria ở nước này. Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất cũng đã chi tới 530 triệu USD cho các hoạt động nhân đạo kể từ khi xảy ra cuộc nội chiến ở Syria.

(Theo SGGP - VTV)

Các tin khác
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (trái) và các thành viên đảng PAP trước những người ủng hộ sau khi kết quả bầu cử được công bố, ngày 12/9.

Theo TTXVN tại Singapore, phát biểu sau cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết ưu tiên hàng đầu của Singapore hiện nay là hình thành nội các mới và dự kiến sẽ được công bố trong hai tuần tới.

Người tị nạn ở ga tàu Munich.

Ngày 13/9, Đức đột ngột tăng cường kiểm soát biên giới, tạm dừng các chuyến tàu đến từ Áo sau khi khu vực này bị quá tải người tị nạn.

Hiện trường vụ đánh bom.

Theo Tân Hoa xã, giới chức Pakistan cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 43 người bị thương khi một quả bom phát nổ vào tối 13/9 tại một bến xe buýt ở thành phố Multan, miền Đông nước này.

Một điểm bỏ phiếu bầu cử địa phương ở Nga.

Ngày 13/9, tại Nga đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương nhằm bầu ra các nhà lãnh đạo và các thành viên hội đồng lập pháp địa phương mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục