Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ hành động giảm bạo lực súng đạn

  • Cập nhật: Chủ nhật, 4/10/2015 | 8:22:13 AM

Ngày 3-10, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi Mỹ có hành động nhằm giảm bạo lực súng đạn. Lời kêu gọi được đưa ra sau vụ xả súng làm 10 người thiệt mạng, 7 người bị thương tại một khuôn viên trường cao đẳng ở bang Oregon.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ thúc đẩy sửa đổi luật kiểm soát súng đạn. Tổng thống B.Obama thừa nhận quyền lực của ông trong việc siết chặt luật kiểm soát súng đạn là rất nhỏ, song ông cam kết sẽ tiếp tục đưa vấn đề này ra thảo luận, biến nó thành một vấn đề chính trị quan trọng. Ông B.Obama kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ việc thúc đẩy luật bảo đảm an toàn súng đạn hiện đang bị bế tắc tại Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát.

* Trước đó, một cuộc không kích của Mỹ ở thành phố Kunduz, phía bắc Afghanistan, vào sáng 3/10 có thể đã giết chết 9 nhân viên bản địa, làm việc cho Tổ chức Bác sĩ không biên giới.

Tổ chức thiện nguyện quốc tế này cho biết trong một tuyên bố rằng vụ đánh bom diễn ra lúc 2h10 sáng nay (giờ địa phương) và trúng vào trung tâm y tế của của tổ chức này. Vụ việc cũng khiến 30 người hiện còn mất tích.

Theo Foxnews, lực lượng quan đội Mỹ tại Afghanistan thừa nhận họ đã tiến hành một cuộc không kích vào Kunduz lúc 2h15.

Phát ngôn viên quân đội Mỹ, Đại tá Brian Tribus, cho biết cuộc tấn công "có thể dẫn đến thiệt hại tài sản của một cơ sở y tế gần đó" và ông này khẳng định rằng vụ việc đang được điều tra.
 

Hình ảnh trung tâm y tế chìm trong lửa sau vụ không kích.

Hình ảnh trung tâm y tế chìm trong lửa sau vụ không kích.

Ngay sau vụ việc trên, Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban tuyên bố không có máy bay chiến đấu của Taliban ở khu vực bệnh viện vào thời điểm của vụ đánh bom.

Trong khi Tổ chức Bác sĩ không biên giới cho biết, trung tâm y tế đã hư hỏng nặng. Vào thời điểm vụ nổ bom, trung tâm có 105 bệnh nhân và các thân nhân người bệnh, cùng hơn 80 nhân viên y tế.

Nhóm này cho biết tất cả các thành viên quốc tế của họ may mắn thoát hiểm.

Adil Akbar, một bác sĩ tại trung tâm nói với hãng tin AP rằng tất cả phòng cấp cứu và các phòng chuyên môn khác của trung tâm đều hứng chịu vụ đánh bom. "Nhiều nhân viên, thậm chí cả một số bệnh nhân đang mất tích", ông nói.

Zabihullah Pashtoonyar, một cựu phóng viên đài phát thanh địa phương, làm việc trong trung tâm này cũng là một trong số những người thiệt mạng.

Sarwar Hussaini, phát ngôn viên của cảnh sát tỉnh Kunduz, cho hay không thể ngay lập tức xác nhận chính xác số thương vong.

Tuy nhiên, Wahidullah Mayar, phát ngôn viên của Bộ Y tế công cộng nói trên Tweeter rằng có 37 người bị thương, trong đó có 24 cán bộ y tế và dân sự.

Trung tâm y tế bị tấn công nằm ở phía đông thành phố Kunduz, gần văn phòng cơ quan tình báo địa phương. Theo thông tin từ Tổ chức Bác sĩ không biên giới, họ đã điều trị cho 394 người bị thương từ khi Taliban tấn công thành phố hôm thứ hai, và các cuộc giao tranh xảy ra từ hôm thứ năm tuần trước..

(Theo HNMO)

Các tin khác
Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 70 diễn ra từ ngày 28/9 đến ngày 3/10 tại trụ sở ở New York (Mỹ).

Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 70 diễn ra từ ngày 28/9 đến ngày 3/10 tại trụ sở ở New York (Mỹ) với sự tham dự của 193 quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế là sự kiện chính trị nổi bật được cả thế giới quan tâm trong tuần qua.

Hiện các đội cứu hộ đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm các nạn nhân vụ lở đất khi hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh.

Nhà chức trách Guatemala cho biết, ít nhất 26 người thiệt mạng và 600 người khác vẫn mất tích sau vụ lở đất tại thị trấn Santa Catarina Pinula nằm ở phía đông nam thủ đô Guatemala City.

Địa điểm không kích tại Aleppo.

Cuộc không kích vào Syria thực hiện sau giờ cầu kinh trưa khiến hơn 100 người thiệt mạng, hơn 250 người bị thương.

Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định chỉ có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Syria nếu có sự giúp đỡ của Nga.

Trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định chỉ có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Syria nếu có sự giúp đỡ của Nga, thì Nhà Trắng lại cho rằng hành động quân sự của Nga ở Syria sẽ làm xung đột kéo dài, theo Reuters ngày 2.10.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục