Cựu chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc bị bắt
- Cập nhật: Thứ tư, 7/10/2015 | 7:53:04 AM
Mỹ cáo buộc cựu chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc nhận khoản hối lộ 1,3 triệu USD của một tỷ phú Trung Quốc, trong bê bối gây chấn động tổ chức quốc tế này.
![]() |
Ông John Ashe, cựu chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.
|
Theo BBC, các công tố viên ở New York cho rằng cựu chủ tịch John Ashe "biến Liên hợp quốc thành nơi thu lợi nhuận", khi ông giúp trùm bất động sản Ng Lap Seng đạt được các hợp đồng chính phủ.
Ông Ashe bị bắt hôm qua với cáo buộc nhận 1,3 triệu USD, chi tiền vào các món đồ xa xỉ.
Tổng thư ký Ban Ki-moon nói ông bị "sốc và cảm thấy hết sức bối rối" trước cáo buộc. Vụ việc là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 70 năm Liên hợp quốc.
"Để đổi lấy những chiếc đồng hồ Rolex, một sân bóng rổ và những bộ đồ may riêng, John Ashe bán cả bản thân và thể chế toàn cầu ông lãnh đạo", Thẩm phán Liên bang Preet Bharara nói.
Ông Ashe, người giữ chức vụ chủ tịch Đại hội đồng trong một năm, từ tháng 9/2013, được cho là nhận hối lộ để đổi lấy việc ủng hộ đề xuất xây dựng trung tâm hội nghị Liên hợp quốc tại Macau, một ý tưởng của ông Ng.
"Ngoài các món đồ khác, ông Ashe nhận hơn 500.000 USD từ ông Ng, người đang tìm cách xây một trung tâm hội nghị do Liên hợp quốc tài trợ, trị giá nhiều tỷ đôla ở Macau", đơn kiện cho biết.
(Theo VnExpress)
Các tin khác

Các nước Liên minh châu Âu (EU) có thể được miễn khoản chi phí giải quyết khủng hoảng di cư khi tính toán thâm hụt ngân sách, căn cứ theo tình hình cụ thể ở từng quốc gia.

Ngày 6-10, NATO yêu cầu Nga ngưng ngay không kích phe đối lập Syria được phương Tây chống lưng và cảnh báo việc máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà khoa học Nhật Bản Takaaki Kajita và nhà khoa học Arthur McDonald của Canada đã giành được giải Nobel Vật lý 2015.

Nhân Ngày Nhà giáo thế giới 5/10, Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tri ân, ủng hộ và trao thêm quyền cho giáo viên.