Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực
- Cập nhật: Thứ sáu, 9/10/2015 | 1:48:39 PM
Với sự hỗ trợ hỏa lực của Nga, quân đội Syria ngày 8-10 bắt đầu các cuộc tấn công vào sào huyệt của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, giành lại quyền kiểm soát ở một số vị trí quan trọng. Theo Sputnik, Nga đã bắn ít nhất 26 tên lửa hành trình từ tàu chiến ở biển Caspi vào các căn cứ của IS ở Syria.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa phóng từ tàu chiến ở biển Caspi bay gần 1.500km qua không phận Iran và Iraq trước khi đánh trúng mục tiêu ở Syria. Quân đội Syria đã tìm cách mở đường vào tỉnh Hama và các khu vực lân cận của tỉnh Latakia do IS kiểm soát. Có tin cho biết, quân đội Syria đã kiểm soát được đường cao tốc chính nối liền thành phố Aleppo với Damascus. Nga nói rằng nước này đã tấn công tổng cộng 112 mục tiêu của IS và các nhóm khủng bố khác tại Syria kể từ ngày 30-9. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho rằng hơn 90% các cuộc không kích của Nga không nhằm vào IS hay các tổ chức khủng bố liên quan Al-Qaeda.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhấn mạnh rằng Washington không hợp tác với Nga về chiến dịch không kích IS. Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết máy bay liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tránh đối đầu với máy bay chiến đấu của Nga tại Syria. Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Washington đang cân nhắc khả năng lập vùng cấm bay ở Syria trong tương lai nhưng hiện tại vẫn chưa quyết định vấn đề này.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 8-10 nhấn mạnh, Nga sẵn sàng thảo luận với các đối tác phương Tây bất kỳ đề xuất nào mang tính xây dựng về cuộc chiến chống IS. Cũng theo ông
Konashenkov, ngày 8-10, Nga bắt đầu sử dụng máy bay ném bom phá hầm ngầm (boongke) để phá hủy công sự ngầm IS ở Tây Bắc Syria. Trong ngày này, Nga phá hủy 27 cơ sở của IS, trong đó có 11 trại huấn luyện ở tỉnh Hama và Raqqa của Syria.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Ngày 8/10, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã có cuộc gặp với ông Nasuo Yamaguchi, Chủ tịch đảng Công Minh mới thuộc liên minh cầm quyền Nhật Bản đang ở thăm Seoul.

NATO sẽ huy động binh lính đến Thổ Nhĩ Kỳ để phòng thủ vì lo ngại chiến dịch trên không của Nga ở Syria đang leo thang với mức độ đáng lo ngại.

Ngày 8/10, các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tăng cường trục xuất những người nhập cư trái phép, đồng thời thảo luận việc thành lập một lực lượng biên phòng chung để ngăn dòng người di cư tiếp tục đổ vào khu vực này.

Chính phủ liên minh của Thủ tướng Alexis Tsipras đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra sáng 8/10. Đây được coi là bước đệm cho ông Tsipras triển khai những chính sách cải cách mà các chủ nợ quốc tế đang yêu cầu Hy Lạp nhanh chóng thực hiện.