Tổng thống Nga điện đàm với lãnh đạo Syria, Iran và Saudi Arabia

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/2/2016 | 8:06:04 AM

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm với hai người đồng cấp Iran, Syria và Quốc vương Saudi Arabia liên quan đến lệnh ngừng bắn tại Syria.

Ông Putin trong một buổi điện đàm.
Ông Putin trong một buổi điện đàm.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm với hai người đồng cấp Iran, Syria và Quốc vương Saudi Arabia liên quan đến lệnh ngừng bắn tại Syria, trong đó khẳng định tiếp tục đấu tranh chống lại các tổ chức khủng bố.

Thông báo từ điện Kremlin cho biết, nội dung chính trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani là các sáng kiến và đề xuất được nêu trong tuyên bố chung Nga-Mỹ. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của hợp tác Nga-Iran trong giải quyết vấn đề Syria, bao gồm cả đấu tranh kiên quyết chống các tổ chức khủng bố.

Trước đó cùng ngày, ông Putin cũng đã thảo luận qua điện thoại với Tổng thống Syria Bashar al-Assad các vấn đề giải quyết xung đột Syria, trong đó ông Assad khẳng định sẵn sàng hỗ trợ việc thiết lập lệnh ngừng bắn.

Còn trong cuộc điện đàm với Quốc vương Saudi Arabia Salman, Tổng thống Nga đã giải thích chi tiết bản chất các đề xuất trong tuyên bố chung Nga-Mỹ. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục các tiếp xúc về vấn đề này.

(Theo VTV)

Các tin khác

Mảnh vỡ máy bay bị mất tích ở Nepal sáng 24/2 đã được tìm thấy vào chiều cùng ngày, cả 23 người trên máy bay đã thiệt mạng, Reuters đưa tin.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun.

Ngày 23/2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết: Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ ký kết một thỏa thuận liên quan tới việc khởi động tiến trình đàm phán chính thức về kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

UBND các tỉnh biên giới có trách nhiệm xin ý kiến Bộ Công Thương về mặt hàng và thời gian xuất khẩu và nhập khẩu.

UBND các tỉnh biên giới có thể áp dụng biện pháp tạm ngưng nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở khi hàng hóa ách tắc hoặc không phù hợp.

Bà Federica Mogherini.

Phát biểu trước Ủy ban Các vấn đề đối ngoại tại Nghị viện châu Âu, bà Mogherini cho rằng châu Âu cần hành động để hạn chế sự căng thẳng này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục