Chính phủ Pháp kêu gọi kéo dài tình trạng khẩn cấp

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/7/2016 | 1:43:38 PM

Ngày 19/7, Chính phủ Pháp đã kêu gọi Quốc hội nước này đoàn kết và sớm thông qua dự luật về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp.

Lời kêu gọi trên được đưa sau khi Chính phủ nước này vấp phải sự chỉ trích của dư luận là đã không có thêm các hành động mạnh tay để ngăn chặn các vụ tấn công, sau vụ chiếc xe tải 19 tấn đêm 14/7 lao vào đám đông đang xem pháo hoa mừng Ngày Quốc khánh Pháp tại thành phố Nice, cướp đi sinh mạng của ít nhất 84 người.

Theo đó, dự luật tình trạng khẩn cấp có thể được kéo dài thêm 6 tháng đến đầu năm 2017. Qua đó sẽ trao cho cảnh sát quyền hành lớn hơn trong việc truy tìm và bắt giữ các đối tượng tình nghi. Dự kiến, trong ngày 20/7, dự luật này sẽ được đưa ra thảo luận tại Thượng viện.

Trước đó, chỉ 1 ngày sau vụ tấn công đẫm máu ở Nice, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tiến hành cuộc họp khẩn và tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi thành lập lực lượng dự bị mới, nhằm tăng cường cho lực lượng cảnh sát và hiến binh của nước này.

Hiện nay, lực lượng dự bị chiến dịch của Pháp có 12.000 người tình nguyện, trong đó 9.000 người thuộc cảnh sát bán quân sự và số còn lại thuộc lực lượng cảnh sát chính quy.

(Theo VTV)

Các tin khác
Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vượt ải tại Đại hội của Đảng Cộng hòa.

Ngày 19/7, Đại hội Đảng Cộng hòa đã chính thức đề cử ông Donald Trump làm ứng cử viên cho đảng này tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay.

Hơn 50.000 người bị bắt hoặc sa thải sau đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến dịch “thanh lọc” của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng mở rộng sau cuộc đảo chính bất thành cuối tuần qua. Đến nay, khoảng 50.000 người gồm binh sĩ, cảnh sát, thẩm phán, công chức và giáo viên đã bị bắt giữ, đình chỉ công tác.

Ảnh minh họa.

Theo AFP, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) nước này cho biết ba quả tên lửa mà Triều Tiên phóng sáng sớm 19/7 được cho là thuộc loại Scud.

Alexander Tretiakov, một trong số các VĐV Nga giành HCV tại Thế vận hội Mùa Đông Sochi vào năm 2014.

Ban điều hành Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đang thảo luận đề nghị cấm tất cả các đội tuyển thể thao Nga tại Olympic Rio de Janeiro 2016 vì bê bối sử dụng doping tại các giải thể thao lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục