Liên hợp quốc lên án hoạt động “thanh trừng chính trị” của Thổ Nhĩ Kỳ
- Cập nhật: Thứ bảy, 5/11/2016 | 7:55:51 AM
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 4/11 bày tỏ quan ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hoặc đình chỉ công tác hàng nghìn quan chức kể từ sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7.
![]() |
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình phản đối việc chính phủ nước này mạnh tay trấn áp những người bị coi là có dính líu đến cuộc đảo chính hồi tháng 7.
|
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sỹ, người phát ngôn Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc Ravina Shamdasani, nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc quan ngại việc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bắt giữ hoặc đình chỉ công tác đối với hàng nghìn quan chức dù nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Bà Shamdasani cũng nói rằng, tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng xấu đi và việc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay cả đối với giới truyền thông là đáng lo ngại.
Theo bà Shamdasani, các bước đi này của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã "vượt ra khỏi giới hạn các quy định của luật quốc tế", trong đó có Hiệp ước Quốc tế về các quyền Chính trị và Dân sự (ICCPR).
Người phát ngôn Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cần đảm bảo sự minh bạch và đảm bảo các bước đi mà Chính phủ nước này đang tiến hành phù hợp với khuôn khổ của luật pháp.
Tính đến thời điểm này, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hoặc đình chỉ công tác của hơn 110.000 công chức, thẩm phán, công tố viên, quân nhân cùng những người khác bị nghi ngờ có liên hệ với mạng lưới của Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người hiện đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 vừa qua.
(Theo VOV)
Các tin khác

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/11 đưa tin ít nhất 1 người chết và khoảng 30 người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra bên ngoài một trung tâm cảnh sát ở thành phố Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đa số người Kurd sinh sống.

Ngày 4/11, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã xin lỗi người dân Hàn Quốc về vụ bê bối chính trị liên quan đến bà Choi Sung Sil, người bạn thân lâu năm của bà. Như vậy, đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng 10 ngày qua, Tổng thống Park Geun-hye lên tiếng xin lỗi dư luận về vụ bê bối trên.

Hơn 239 người đến từ Tây Phi đã thiệt mạng trong hai vụ chìm thuyền di cư ở ngoài khơi Libya, Reuters dẫn lời người phát ngôn cơ quan di trú Liên Hợp Quốc cho hay hôm 3/11.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, bà Valentina Matviyenko cho hay Moskva hy vọng Tokyo sẽ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của nước này nhằm vào Nga, vốn đã gây trở ngại cho quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa 2 nước.