Venezuela quốc tang ba ngày tưởng nhớ Fidel castro
- Cập nhật: Chủ nhật, 27/11/2016 | 8:31:45 AM
Chính phủ Venezuela thông báo quốc tang ba ngày để "tưởng nhớ và tôn vinh di sản vĩnh cửu" của cựu Chủ tịch Cuba Fidel castro.
![]() |
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
|
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua ra một thông báo qua đó bày tỏ "nỗi đau đớn" của đất nước Venezuela trước sự ra đi của cựu Chủ tịch Cuba Fidel castro, theo Fox News.
Ông Maduro cho biết Venezuela muốn chia sẻ "niềm tiếc thương và sự ủng hộ" tới Chủ tịch Cuba Raul castro cũng như các thành viên khác trong gia đình castro.
"Đối với Venezuela, ông Fidel castro là một người bạn tuyệt vời, giàu tình cảm và ủng hộ hết mình, một người thầy, cùng với Tư lệnh Hugo Chavez, đã kiến tạo nên kiến trúc mới của hội nhập khu vực, dựa trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, công bằng cùng một tầm nhìn nhân đạo", Tổng thống Venezuela Maduro nhấn mạnh.
Cựu chủ tịch Cuba Fidel castro từ trần vào hồi 22h29 ngày 25/11 (tức 10h29 sáng 26/11 giờ Hà Nội) tại thủ đô Havana, hưởng thọ 90 tuổi. Thi hài ông được hỏa táng theo đúng ý nguyện. Ông sẽ an nghỉ tại thành phố Santiago de Cuba, đông nam Cuba. Tang lễ dự kiến diễn ra vào ngày 4/12.
Cuba thông báo để tang cựu chủ tịch 9 ngày. Trong thời gian này, các hoạt động biểu diễn sẽ tạm ngừng, cờ rủ được treo tại các tòa nhà chính quyền, cơ sở quân sự.
(Theo VnExpress)
Các tin khác

Ngày 26/11, Ban vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton tuyên bố sẽ cân nhắc việc tham gia kiểm lại phiếu cuộc bầu cử hôm 8/11 vừa qua tại tiểu bang Wisconsin.

Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 26/11 - giờ địa phương (tức 12 giờ 30 phút ngày 26/11 - giờ Việt Nam) các phương tiện truyền thông nhà nước Cuba gồm Granma, Prensa Latina, Cubadebate và Thông tấn xã Cuba ACN đã chính thức đưa tin Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel castro từ trần.

Đài Truyền hình Nhà nước Cuba vừa vô cùng thương tiếc báo tin: Lãnh tụ cách mạng Fidel castro đã qua đời ở tuổi 90, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với nhân dân Cuba cũng như phong trào cánh tả trên toàn thế giới.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (Tay-íp Éc-đô-gan) ngày 25/11 đe dọa sẽ mở cửa biên giới cho người di cư trở lại châu Âu, nhằm trả đũa việc Nghị viện châu Âu (EP) vừa thông qua nghị quyết ủng hộ việc ngừng các cuộc đàm phán kết nạp Ankara làm thành viên Liên minh châu Âu (EU).